Friday, April 26, 2024

751 ngôi mộ được tìm thấy trong trường nội trú bản địa cũ ở Canada

SASKATCHEWAN, Canada (NV) – Một dân tộc bản địa ở Canada loan báo tìm thấy 761 ngôi mộ không bia tại nơi từng là trường nội trú dành cho người bản địa (residential school) ở tỉnh Saskatchewan, theo BBC hôm Thứ Năm, 24 Tháng Sáu.

Dân Tộc Cowessess First cho biết vụ phát hiện này là “lớn nhất từ trước đến nay ở Canada.”

Một phụ nữ hôm 5 Tháng Sáu đi ngang cây cọc treo áo đầm trẻ em tưởng niệm 215 thi thể trẻ em bản địa được tìm thấy ở British Columbia, Canada. (Hình minh họa: Cole Burston/AFP via Getty Images)

Thông tin này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi người ta tìm thấy thi thể 215 đứa trẻ tại ngôi trường tương tự ở tỉnh British Columbia.

“Đây không phải là nơi chôn cất tập thể. Những ngôi mộ này không có bia,” ông Cadmus Delorme, người đứng đầu Cowessess, nói.

Marieval Indian Residential School do Giáo Hội Chính Thống Giáo điều hành từ năm 1899 đến 1997 trong khu vực mà dân tộc Cowessess đang cư trú ở Đông Nam tỉnh Saskatchewan. Hiện chưa rõ có phải toàn bộ 751 ngôi mộ liên quan đến trường này hay không.

Đây là một trong số hơn 130 trường nội trú bắt buộc, được chính phủ Canada bảo trợ tài chánh và do các giáo hội điều hành trong thế kỷ 19 và 20, mục tiêu là đồng hóa giới trẻ người bản địa.

Khoảng 6,000 đứa trẻ thiệt mạng trong lúc theo học những trường này, phần lớn là do điều kiện y tế tồi tệ. Học sinh thường được cho ở trong những cơ sở xây tạm bợ, bẩn thỉu, và sưởi ấm không đủ. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT