Ấn Độ hạ thủy hàng không mẫu hạm tự đóng

NEW DELHI (AFP) – Ấn Độ hôm Thứ Hai hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được đóng tại quốc gia này, trị giá khoảng $5 tỉ.

Buổi lễ có sự tham dự của các giới chức quốc phòng cao cấp và đại diện ngoại giao đoàn sẽ đánh dấu việc Ấn Độ bước vào hàng ngũ một số ít quốc gia tự đóng lấy hàng không mẫu hạm của mình, gồm Anh, Pháp, Nga và Mỹ.







Hàng không mẫu hạm INS Vikrant có trọng tải 40,000 tấn. (Hình: Getty Images)


Bộ Quốc Phòng Ấn Độ cho hay chiếc hàng không mẫu hạm trọng tải 40,000 tấn, mang tên INS Vikrant, được hạ thủy ở cảng Cochin cũng đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế mới về trọng tải và mức độ tối tân.

Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên biển cũng như lắp đặt các trang bị cần thiết, chiến hạm này sẽ được đưa vào sử dụng năm 2018. Vào cuối năm nay, Ấn Độ sẽ nhận chíêc hàng không mẫu hạm mua của Nga, chiếc Đô Đốc Gorshkov, nay đổi tên là INS Vikramaditya, và khi đó sẽ có hai hàng không mẫu hạm cùng hoạt động, cạnh chiếc INS Viraat, trọng tải 28,000 tấn, mua của Anh từ năm 1987 và hiện vẫn còn sử dụng.

Hôm Thứ Bảy, Ấn Độ cũng loan báo sẵn sàng việc thử nghiệm ngòai biển chiếc tàu ngầm nguyên tử, do họ tự đóng lấy. Chiếc tàu mang tên INS Arihant, trọng tải 6,000 tấn, được khởi sự đóng năm 2009 và được võ trang bằng ngư lôi cũng như hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử.

Chính phủ Ấn Độ dự trù sẽ chi khoảng $112 tỉ từ năm 2010 đến 2016 để thay thế các võ khí và trang bị quốc phòng mua từ Liên Xô, nay đã lỗi thời. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT