Friday, March 29, 2024

Bắc Hàn cảnh cáo, Nam Hàn vẫn tập trận


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Quân đội Nam Hàn hôm Thứ Hai tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực tranh chấp trên biển với Bắc Hàn, dù rằng Bình Nhưỡng đe dọa sẽ phản ứng bằng một cuộc tấn công “không khoan thứ.”











Chiến hạm Nam Hàn trên biển Hoàng Hải. Quân đội Nam Hàn hôm Thứ Hai tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực tranh chấp trên biển với Bắc Hàn, bất chấp Bình Nhưỡng đe dọa tấn công. (Hình: Kim Jae-Hwan/AFP/Getty Images)



Bắc Hàn không thực hiện lời đe dọa này trong khi phải dồn nỗ lực duy trì ổn định nội bộ hai tháng sau khi nhà độc tài Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) qua đời và cũng chuẩn bị cho cuộc thảo luận giải giới nguyên tử với Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên với việc quân đội Mỹ dự trù sẽ có thêm các cuộc thao dượt với đồng minh Nam Hàn trong vài tháng tới, tình hình trong vùng vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.


Washington và các quốc gia láng giềng với Nam Hàn hiện đang quan sát để xem tân lãnh đạo Kim Chính Vân (Kim Jong Un) sẽ có thái độ như thế nào với Nam Hàn, với các cuộc tập trận hỗn hợp thường niên giữa Mỹ và Nam Hàn cũng như cuộc đối đầu từ mấy năm nay giữa Bắc Hàn và Tây phương về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng.


Cuộc tập trận của quân đội Nam Hàn diễn ra hôm Thứ Hai gần một khu vực trên biển Hoàng Hải từng là mục tiêu tấn công bất ngờ bằng đại bác của Bắc Hàn vào năm 2010 khiến bốn người Nam Hàn thiệt mạng và làm gia tăng sự lo ngại là chiến tranh sẽ bùng nổ. Bắc Hàn không lên tiếng đe dọa cuộc tập trận tương tự của Nam Hàn trong vùng này hồi Tháng Giêng, nhưng gọi cuộc tập trận hiện nay là “sự khiêu khích quân sự có chuẩn bị” và cảnh cáo là sẽ trả đũa điều mà họ coi là cuộc tấn công vào lãnh thổ Bắc Hàn.


Vào chiều ngày Thứ Hai, các đơn vị Nam Hàn đóng trên năm hòn đảo gần vùng tranh chấp bắn trọng pháo vào vùng biển phía Nam, tránh hướng Bắc Hàn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT