Bỉ: 100,000 người biểu tình chống cải cách lao động

BRUSSELS, Bỉ (AP)Trong cuộc biểu tình của thành phần công nhân Bỉ, được coi là lớn nhất từ nhiều năm nay, khoảng 100,000 người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Brussels hôm Thứ Năm để phản đối các cải cách theo đường hướng kinh tế thị trường cũng như các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà họ cho rằng gây nguy hại cho chính sách trợ cấp xã hội ở quốc gia này.









Người biểu tình trên đường phố Brussels. (Hình: Getty Images)


Trong hai giờ đồng hồ, đoàn người tuần hành trong trật tự qua các con đường chính ở thủ đô để phản đối chính sách của nhà nước, theo đó sẽ tăng mức tuổi nghỉ hưu, giảm tăng lương và cắt giảm các dịch vụ xã hội. Bạo động diễn ra vào lúc cuối của cuộc biểu tình khiến cảnh sát phải dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán đám đông.


Cuộc biểu tình đông đảo bất ngờ này khởi sự cho chiến dịch vận động kéo dài một tháng của các nghiệp đoàn nhằm chống lại liên minh cầm quyền và sẽ chấm dứt bằng cuộc tổng đình công toàn quốc vào ngày 15 Tháng Mười Hai tới đây.


Dù rằng chính phủ Bỉ đề nghị có cuộc thảo luận với giới chủ nhân và nghiệp đoàn trong ngày Thứ Năm, nghiệp đoàn Xã Hội Bỉ, do ông Rudy De Leeuw lãnh đạo, đã quyết định sẽ tiếp tục biểu tình trong mấy tuần liền.


Các chính phủ Bỉ trước đây thường có khuynh hướng duy trì chính sách thân nghiệp đoàn để tránh các xáo trộn. Tuy nhiên liên minh cầm quyền hiện nay, đã lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua đưa ra đường lối rõ ràng là có khuynh hướng kinh tế thị trường.


Nghiệp đoàn phản đối dự tính tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67, ngưng tăng lương theo mức lạm phát và cắt giảm một số dịch vụ công cộng. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT