Bị đả kích, tổng thống tân cử nói không ủng hộ giết nhà báo

MANILA, Philippines (NV) – Sau khi bị các tổ chức báo chí và nhân quyền đả kích mạnh mẽ vì lời tuyên bố “nhà báo không được miễn ám sát,” tổng thống tân cử Rodrigo Duterte của Philippines hôm Thứ Tư thay đổi lập trường, hứa bảo vệ họ và truy nã những kẻ giết người.

Ông Rodrigo Duterte, tổng thống tân cử của Philippines. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez, File)

Ông Duterte, năm nay 71 tuổi và là một luật sư, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 9 Tháng Năm, một phần về lập trường cứng rắn như mạnh mẽ ủng hộ việc giết mà không cần xét xử hàng trăm người bị coi là thành phần tội phạm trong gần hai thập niên qua.

Có khoảng 175 nhà báo đã bị giết ở Philippines kể từ năm 1986 tới nay. Quốc gia này đứng hàng 138 trong số 180 quốc gia trong bảng chỉ số tự do báo chí của tổ chức Ký Giả Không Biên Giới.

“Tôi không chấp nhận hay hỗ trợ việc giết nhà báo, cho dù là vì lý do gì,” ông Duterte nói. Sau khi có các phản đối kịch liệt về việc này, ông Duterte đã không mở thêm cuộc họp báo nào.

“Nhiệm vụ của tôi trong vai trò tổng thống là duy trì và thi hành luật pháp và tôi sẽ truy nã tới cùng những kẻ giết người,” ông Duterte khẳng định.

Tuần trước, ông Duterte nói nhà báo “không được miễn ám sát nếu là ‘đứa chó đẻ,’”- ý nói thành phần nhà báo nhận hối lộ hay làm tiền – khiến có những lời phản đối gay gắt từ các tổ chức báo chí, kể cả hội Ký Giả Không Biên Giới, có văn phòng đặt tại Pháp. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT