Thursday, April 25, 2024

Giới giàu có Hồng Kông mang xách tay hàng hiệu đi cầm đồ

HONG KONG (WSJ) – Việc các bà mang đi cầm các xách tay hàng hiệu khi cần tiền gấp đang là một hiện tượng đang xảy ra ngày càng thấy nhiều ở Hồng Kông. Trong khi các nơi khác đòi phải có xe, nhà khi cho vay tiền, công ty Yes Lady Finance Co. ở Hồng Kông chỉ cần giữ túi xách hàng hiệu quý báu của các bà.







Một cửa tiệm Louis Vuitton ở Hồng Kông. (Hình: Getty Images)


Công ty Yes Lady Finance Co., hoạt động từ bốn năm nay, xem xét tình trạng xách tay, coi là đồ thật hay giả, định giá,  và đưa tiền ngay lập tức, chi trong nửa tiếng đồng hồ, miễn là đây là các món của Gucci, Chanel, Hermès hay Louis Vuitton. Có đôi khi họ cũng nhận túi xách của Prada.

Trong một thành phố có nhiều người ưa xài hàng hiệu đắt tiền, mới nhất trên thị trường, như ở Hồng Kông, việc cho cầm xách tay là dịch vụ làm ăn phát đạt. Công ty Yes Lady giữ túi xách và cho khách mượn tới 80% trị giá món hàng. Khách hàng có thể chuộc lại món đồ khi trả tiền nợ cộng thêm 4% tiền lời mỗi tháng, trong vòng bốn tháng. Các xách tay được coi là “classic” hay “special edition” thường giữ được nguyên giá mua của mình.

Công ty mới đây vừa cho vay khoảng $20,600 cho một xách tay Hermès Birkin. Nhưng Yes Lady cũng nhận đủ loại xách tay khác, với giá tối thiểu là $190 và không có giới hạn tối đa.

Công ty Yes Lady cho hay khách hàng của họ thường là những người có tiền, nhưng tiền giữ trong các cổ phiếu hay trong các trương mục tiết kiệm mà không thể lấy ra ngay được khi cần tiền.

Không chỉ các bà, mà ngay cả các ông cũng mang các ví, túi xách đắt tiền của họ đi cầm. Công ty Yes Lady cho hay khoảng 20% khách của họ là qúy ông.

Tuy nhiên, nhận các món đồ đắt giá này cũng phải biết cách phân biệt thật giả. Công ty Yes Lady cho hay có nhiều khách hàng định mang hàng giả đến cầm. Trong trường hợp này, Irene Chu, một quản lý của Yes Lady, cho biết “chúng tôi không nói cho họ là chúng tôi biết đồ giả. Chỉ nói rằng không thể chấp thuận cho mượn tiền.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT