Friday, April 26, 2024

Iran sắp mua 114 máy bay Airbus và cũng nhắm đến cả Boeing

TEHRAN, Iran (NV) Iran dự trù mua 114 máy bay Airbus của Âu Châu, nội trong Tháng Ba, đồng thời cũng nhắm luôn máy bay Boeing của Mỹ, Reuters trích thuật lời của các giới chức cao cấp của Iran cho biết hôm Chủ Nhật.


Vừa thoát khỏi tình trạng cô lập do lệnh cấm vận của quốc tế, quốc gia Cộng Hòa Hồi Giáo này dự tính mua 500 máy bay mới trong vòng 3 thập niên.








Một máy bay Airbus A380 bay biểu diễn trên không trung tại cuộc biểu diễn máy bay ở Pháp, cuối năm 2015. (Hình: Miguel Medina/AFP/Getty Images)


Bộ Trưởng Giao Thông Abbas Akhoondi nói với báo chí rằng, Tehran sẽ bàn luận chi tiết với Airbus vào tuần tới và cũng quan tâm đến việc thảo luận với công ty chế tạo máy bay Boeing của Mỹ.


Tehran từ lâu nói rằng họ cần thay đổi đội ngũ máy bay già nua của mình, do hậu quả của lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và các nước phương Tây.


Trong những năm gần đây, đội ngũ máy bay của Iran đã từng gặp nhiều tai nạn gây không ít tổn thất nhân mạng.


Ông Mahdi Hashemi, chủ tịch Ủy Ban Phát Triển của Quốc Hội Iran, nói, Iran sẽ đặt mua nội trong hai tháng tới, và thừa nhận những kế hoạch đã loan báo hồi đầu tháng, trước cả lúc ký thỏa ước về nguyên tử.


Ông cũng thúc giục các nhà đầu tư ngoại quốc lẫn các công ty hàng không hãy nhanh chóng vào làm ăn ở Iran.


Ông Hashemi nói: “Hãy đến với những đề nghị của quí vị. Chúng tôi muốn ký những hợp đồng mới và sẽ thực thi chúng ngay tức khắc, để bù lại cho những mất mát chúng tôi đã phải chịu đựng trong quá khứ.”


Iran vươn lên từ những năm cô lập kinh tế sau khi các siêu cường dở bỏ lệnh cấm vận chống lại họ, để đối lấy việc Tehran thỏa thuận từ bỏ tham vọng nguyên tử của mình.


Thỏa thuận cũng gồm việc hằng tỉ dollar của họ bấy lâu nay bị phong tỏa nay được lấy ra, đồng thời cũng mở cửa cho các công ty trên thế giới lâu nay bị cấm làm ăn với Iran. (TP)

MỚI CẬP NHẬT