Friday, April 19, 2024

Mỹ, Philippines chuẩn bị tập trận chung trên Biển Ðông


MANILA (AFP) –
Chính phủ Philippines hôm Thứ Tư cho hay sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn với quân đội Mỹ vào tháng tới ở khu vực gần nơi đang có tranh chấp hải phận với Trung Quốc.










Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Philippines cùng tập đổ bộ lên bãi cát ở San Antonio, Zambales hồi năm ngoái. Hoa Kỳ và Philippines loan báo tiếp tục tập trận chung trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Ðông. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


Cuộc tập trận này, vẫn thường diễn ra hàng năm, sẽ có sự tham dự của gần 7 ngàn quân của cả hai bên và sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ quân sự giữa hai đồng minh lâu năm, theo lời tham mưu trưởng quân đội Philippines, Trung Tướng Jessie Dellosa.


Khoảng 4,500 lính Mỹ sẽ cùng với 2,300 lính Philippines tham dự các cuộc thao dượt hỗn hợp ở đảo Luzon và Palawan từ ngày 16 đến ngày 27 Tháng Tư.


Palawan là một đảo nằm ngoài bờ biển Tây Nam của Philippines, nhìn ra biển Ðông.


Trung Quốc và Ðài Loan coi toàn bộ khu vực Biển Ðông là của mình, trong khi Việt Nam và Philippines, Malaysia và Brunei cho hay có chủ quyền trong một số khu vực ở nơi này.


Cuộc tranh chấp lãnh hải ở vùng Biển Ðông, là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu thô và khí đốt, từ mấy thập niên qua vẫn được coi là một trong những điểm nóng quân sự nguy hiểm nhất ở Á Châu.


Tình hình trở nên căng thẳng hơn từ năm ngoái khi Việt Nam và Philippines cáo buộc Trung Quốc có thái độ hung hăng khi bắt bớ ngư dân và ngăn cản các cuộc thăm dò dầu khí. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT