CAIRO, Ai Cập (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Ai Cập hôm Chủ Nhật cảnh cáo rằng quân đội quốc gia này sẽ không chấp nhận để tình trạng bạo loạn chính trị kéo dài hơn nữa. Tướng Abdel-Fatah el-Sissi, người chỉ huy cuộc đảo chánh hôm 3 Tháng Bảy lật đổ Tổng Thống Hồi Giáo Mohammed Morsi, khẳng định một lần nữa là quân đội không có ý định chiếm quyền cai trị quốc gia này.

Xe thiết giáp của quân đội Ai Cập triển khai tại phía trước Tối Cao Pháp Viện ở Cairo. (Hình: VIRGINIE NGUYEN HOANG/AFP/Getty Images)
Tướng El-Sissi có hành động giải nhiệm ông Morsi sau bốn ngày có các cuộc biểu tình của hàng triệu người dân phản đối chế độ Morsi.
Ông El-Sissi cũng nói rằng thành phần Hồi Giáo cũng phải được hiện diện trong chính trường Ai Cập. Quân đội kêu gọi có tu chính hiến pháp và bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2014.
Trong nỗ lực nhằm triệt hạ khả năng mở ra các cuộc biểu tình phản đối của thành phần Hồi Giáo, giới hữu trách Ai Cập tiến hành các cuộc bố ráp vào lúc rạng sáng ngày Chủ Nhật, bắt giữ ít nhất 300 giới chức trung cấp đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo ở mấy thành phố.
Tại Alexandria, thành phố lớn thứ nhì ở Ai Cập, đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo cho hay lực lượng an ninh ập vào lục soát nhà của 34 giới chức đảng, nhưng chỉ bắt đi có bảy người.
Trong khi đó, có các báo cáo cho hay người theo Thiên Chúa Giáo cùng các cơ sở như nhà thờ, trường học đang bị thành phần Hồi Giáo tấn công nhiều hơn.
Bốn ngày sau khi giới chức an ninh chính phủ tràn vào trục xuất thành phần Hồi Giáo chiếm đóng hai vị trí tại thủ đô Cairo để dùng làm nơi tập trung phản đối lâu dài, có thêm nhiều vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Coptic cũng như nhà ở và cơ sở làm ăn của người Thiên Chúa Giáo.
Sau khi đốt cháy một trường của Dòng Phanxicô, thành phần Hồi Giáo đưa ba nữ tu ra đường và xô đẩy, lôi kéo họ đi như các “tù nhân chiến tranh” trước khi một phụ nữ Hồi Giáo ra cứu và đưa vào nhà. Hai phụ nữ khác làm việc cho trường bị đám đông mắng nhiếc và bị những người này tấn công tính dục.
Có gần 40 nhà thờ Thiên Chúa Giáo bị đốt phá và hôi của, trong khi 23 nơi khác cũng bị tấn công và bị thiệt hại nặng nề kể từ hôm Thứ Tư tuần qua. (V.Giang)



























































































