Thursday, April 25, 2024

Tấn công tự sát ở Afghanistan: 6 lính Mỹ thiệt mạng

BAGRAM, Afghanistan (AP)Một vụ tấn công tự sát làm sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hai người khác bị thương gần Căn Cứ Không Quân Bagram ở Afghanistan hôm Thứ Hai.










Lính Mỹ có mặt tại địa điểm nơi bị tấn công tự sát ở Kabul hôm 11 Tháng Mười Hai. (Hình: AP/Rahmat Gul)


Một tên tấn công tự sát dùng xe gắn máy chở đầy bom lao vào xe tuần tra hỗn hợp chở lính NATO và Afghanistan.


Vụ tấn công xảy ra vào lúc dân quân Taliban tràn ngập một quận chiến lược ở tỉnh Helmand, nơi từng xảy ra cuộc ác chiến giữa Taliban với lực lượng quốc tế trước thời hạn rút quân vào năm 2014.


Các binh sĩ quốc tế bị tấn công khi họ di chuyển qua một ngôi làng gần phi trường Bagram, cơ sở quân sự Mỹ lớn nhất ở Afghanistan.


Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm.


Giới chức Mỹ xác nhận một số người của họ bị thiệt mạng nhưng con số chính xác vẫn chưa được rõ.


Ba binh sĩ NATO khác cũng bị thương trong cuộc tấn công.


Đây là vụ tấn công lớn nhất nhắm vào quân ngoại quốc trong bốn tháng.


Hôm 22 Tháng Tám, ba người Mỹ làm việc theo hợp đồng tại căn cứ RS bị giết trong một cuộc tấn công tự sát.


Vào hai hôm 7 và 8 Tháng Tám, Kabul bị ba vụ tấn công của quân phiến loạn trong vòng 24 tiếng khiến ít nhất 35 người chết.


Một trong hai đánh vào căn cứ hành quân đặc biệt của Mỹ nằm bên ngoài Kabul, khiến một lính Mỹ và tám thường dân làm theo hợp đồng bị thiệt mạng.


Trong năm từ khi lực lượng quốc tế rút quân, hoạt động của dân quân Taliban tăng cường mạnh mẽ.


Mặc dù các cuộc hành quân chiến đấu chấm dứt vào cuối năm, khoảng 9,000 quân Mỹ và 4,000 quân NATO vẫn còn hiện diện ở Afghanistan. (TP)

MỚI CẬP NHẬT