Thế giới phí phạm hơn $13 ngàn tỉ trong năm 2015 vì chiến tranh


WASHINGTON DC (NV)Bạo động và xung đột ngày càng tệ hại khiến thế giới phải tốn kém hơn $13 ngàn tỉ hồi năm ngoái, con số chiếm khoảng 13% tổng sản lượng quốc nội của cả thế giới.





 

 Khu vực phía Bắc của thành phố Aleppo, Syria, đổ nát do những cuộc oanh tạc của chế độ Bashar al Assad. (Hình: Getty Images/Thaer Mohammed)
Washington Post trích dẫn báo cáo nghiên cứu thường niên có tên gọi Chỉ Số Hòa Bình Thế Giới, trong đó 163 quốc gia được sắp hạng theo mức độ an bình cao thấp.

Báo cáo có đoạn viết: “Hòa bình quốc tế suy đồi trong thập niên vừa qua, làm gián đoạn sự tiến bộ vốn kéo dài từ sau Thế Chiến 2.”

Hơn nữa, an bình và an toàn cũng giống như thu nhập của người giàu và người nghèo, thường tăng trưởng không đồng đều.

Các nước thịnh vượng, ổn định, tương đối tiến triển hơn, ngược lại những quốc gia bị dày xéo bởi xung đột và bạo động thì ngày càng tệ hại thêm.

Năm nước thiếu an bình hàng đầu hồi năm ngoái gồm Yemen, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya và Bahrain.

Không kể đến Syria, quốc gia bị cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài suốt năm năm gây thiệt hại nhân mạng cho hơn 250,000 người, tạo nên nạn khủng hoảng an ninh và tị nạn chưa từng thấy trong khu vực.

Báo cáo viết: “Nền hòa bình suy đồi một cách lịch sử trong một thập niên phần lớn do gia tăng xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi.

Nạn khủng bố cũng cao ở mức chưa từng thấy, tổn thất nhân mạng do xung đột ở mức cao trong 25 năm, và số người tị nạn và mất chỗ ở cũng cao ở mức chưa từng thấy trong suốt 60 năm.”

Phí tổn do xung đột trên thế giới được ước tính vào khoảng $13 ngàn tỉ, tức $1,876 cho mỗi đầu người, dựa theo chi tiêu quân sự và thiệt hại về vật chất.

Báo cáo nhấn mạnh đến sự không đồng bộ giữa chi phí cho việc giữ gìn an ninh với nỗ lực xây dựng và duy trì hòa bình trên toàn thế giới. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT