BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trong phát biểu mới nhất về các nỗ lực quốc phòng, chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Ba nói rằng Mỹ đang tạo sự bất ổn ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương bằng cách tăng cường các liên minh quân sự và đưa thêm nhiều chiến hạm, phi cơ và binh sĩ đến khu vực này.
Chiến hạm USS Chung-Hoon (phải) của Hải Quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng của Việt Nam vào cuối tuần này. Hoa Kỳ đang gia tăng hợp tác quân sự với các quốc gia Á Châu, trong đó có Việt Nam. (Hình: John J. Mike/U.S. Navy via Getty Images)

Chính sách chuyển hướng về Á Châu của Washington đi ngược lại chiều hướng chung của khu vực và “thường làm tình hình trở nên căng thẳng hơn,” theo Bộ Quốc Phòng Trung Quốc trong bản bạch thư về chính sách quốc phòng và quân đội quốc gia này.
“Một số nỗ lực nhằm gia tăng bố trí lực lượng quân sự không phù hợp với tình hình hiện nay và cũng không giúp duy trì hòa bình và ổn định khu vực,” theo lời phát ngôn viên Yang Yujun trong cuộc họp báo trong buổi công bố bạch thư.
“Chúng tôi hy vọng các phía liên hệ sẽ có thêm nỗ lực tăng cường sự tin tưởng chung giữa các quốc gia trong khu vục và đóng góp cho hòa bình và ổn định,” theo ông Yang.
Trung Quốc luôn chỉ trích việc Washington đưa thêm chiến hạm và binh sĩ tới Á Châu, cùng lúc gia tăng hợp tác quốc phòng với các quốc gia có thỏa thuận liên minh như Nhật, Nam Hàn và Philippines, cũng như với các quốc gia khác như Việt Nam, vốn không phải là đồng minh truyền thống.
Mỹ đang dần chấm dứt sự can dự vào Afghanistan và cho hay việc chuyển tài nguyên quân sự vào Á Châu chỉ là một diễn tiến bình thường đối với một khu vực có nền kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay.
Kế hoạch mới của Mỹ dự trù sẽ đưa 60% số chiến hạm về hoạt động ở vùng Á Châu vào năm 2020. Singapore sẽ là nơi đồn trú của bốn chiến hạm mới, loại LCS, có hỏa lực hùng hậu, vận tốc nhanh, chuyên hoạt động vùng biển cạn hay chật hẹp. (V.Giang)









































































