BẮC KINH (AP) – Trong chiến dịch bài trừ xa hoa lãng phí và chống tham nhũng, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh hạn chế việc biếu xén vào dịp Tết Trung Thu sắp tới, Thứ Năm 19 tháng 9, 2013.

Một cửa hàng bán bánh ở Thượng Hải, hôm Thứ Năm 12 tháng 9, một tuần trước Tết Tung Thu. (Hình: AP/Eugene Hoshiko)
Bánh Trung Thu là sản phẩm được tiêu thụ do truyền thống hơn là vì ngon và rất nhiều người không thích ăn. Nhưng vì vậy mà người ta vẫn phải dùng để làm quà biếu cấp trên hoặc có khi ngụy trang để biếu tặng thêm những thứ khác.
Ở Sài Gòn – Chợ Lớn trước 1975, trong hộp bánh Trung Thu biếu các viên chức chính quyền có thể kèm thêm vàng lá đã là việc không lạ lùng. Tại Trung Quốc, hình thức này còn tinh vi hơn bánh Trung Thu có thể được bọc vàng hay trang trí thêm với tiền vàng, …ngọc hay hột xoàn và là phương cách hối lộ các cấp thẩm quyền.
Cũng theo lênh mới của Trung Quốc, cơ quan công quyền hay cơ sở tư nhân không được dùng tiền quỹ để mua bánh Trung Thu. Trước đây, nhiều công ty dùng hình thức này làm một trong những cách để trốn thuế. Thay vì nhận tiền thưởng, nhân viên được lãnh phiếu mua bánh Trung Thu và hầu hết đã không mua mà đổi lấy tiền mặt qua những kẻ môi giới đầu cơ. Các công ty quốc doanh cũng tham nhũng qua đường này, mua phiếu bánh của nhà sản xuất với giá hạ so với giá trên hóa đơn. Do đó phiếu lãnh bánh của nhân viên nhiều khi cuối cùng chỉ bán được với phân nửa giá ghi trên phiếu.
Năm ngoái, Trung Quốc tiêu thụ 280,000 tấn bánh Trung Thu, trị giá khoảng 16 tỷ nhân dân tệ ($2.6 tỷ), theo số liệu do Hiệp Hội Công Nghiệp Bánh Kẹo công bố. Hiệp hội này dự đoán năm nay con số này sẽ giảm sút rất nhiều, có thể chỉ còn bằng 60%. (HC)









































































