Vẫn còn di dân bất hợp pháp vượt biển đến Úc

JAKARTA (AFP)Một chiếc tàu nhỏ chở di dân trên đường đến Australia bị chìm ngoài khơi đảo Java ở Indonesia làm ít nhất 9 người chết.










Bích chương cảnh cáo di dân: “Nếu bạn đến đây bằng thuyền mà không có thông hành. Bạn sẽ không được định cư ở Australia”. (Hình: Department of Immigration and Citizenship)


Các toán cấp cứu nỗ lực tìm kiếm 44 người mất tích, cho đến tối  mới vớt được xác 3 người, trong đó có một bé trai khoảng 10 tuổi.
Theo lời phát ngôn viên sở cảnh sát West Java, ông Martinus Sitompul,  có 189 người được cứu sống. Ông ước lượng có khoảng 200 người trên chiếc tàu bị chìm vào tối ngày Thứ Ba. Tuy nhiên, một người sống sót nói rằng có tới 250 người trên tàu này. Chiếc tàu rời bến ở Indoneisa chỉ vài ngày sau khi chính phủ Canberra loan báo chính sách mới về thuyền nhân.

Thứ Sáu tuần trước, Thủ Tướng Kevin Rudd của Australia thông báo quyết định sẽ không chấp nhận  bất cứ thuyền nhân nào được định cư tại  Australia ,  ngay cả những người hội đủ quy chế tị nạn. Tất cả sẽ được đưa sang  Papua New Guinea và họ phải định cư ở đây hay đi định cư ở một quốc gia thứ ba. Bộ di trú Australia chi 2.5 triệu cho chiến dịch dài một tuần quảng bá lệnh mới trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và bích chương.


Hầu hết các tàu thuyền chở di dân xuất phát từ Indonesia,  thuyền nhân đa số là người Hồi Giáo Nam Á và Trung Đông, nhưng trong số này cũng có khoảng vài trăm người mang quốc tịch Việt Nam.


Việc những thuyền nhân tìm đường đến Australia trên những chiếc tàu nhỏ bé để rồi chết đuối thảm khốc trên biển là một vấn đề vô cùng tồi tệ đang xảy ra.  Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Jason Clare của Australia tuyên bố như trên sau khi hay tìn về một vụ đắm tàu gần đảo Christmas của Australia ngoài khơi Ấn Độ Dương. Ông nói rằng Canberra phải có trách nhiệm điều chỉnh và thay đổi những qui định liên quan đến cư trú cũng như di dân để tránh đi những hoàn cảnh tồi tệ, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác từ các nước lân bang mà nhất là Indonesia và Papua New Guinea, .chính phủ các quốc gia này gần như là bất lực trong việc ngăn chận.

Thủ tướng Rudd gọi những kẻ mở đường dây đưa người vượt biển là bọn buôn bán xác chết, vì rất nhiều người chết trước khi  thuyền chở họ cặp vào bờ ở Australia. Chính phủ treo giải thưởng $200,000 cho việc chỉ dẩn bắt giữ những kẻ tổ chức buôn người.

Australia tin tưởng chính sách mới  áp dụng với những người vượt biển sẽ giúp ngăn chận làn sóng người đang tìm đường vào Australia bất hợp pháp.
Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình ABC, Bộ Trưởng Di Trú Tony Burke nói rằng tin tức chính phủ thu thập được cho thấy những người muốn vượt biển bắt đầu ngần ngại sau khi được tin Australia không chọ họ định cư.

Nhưng những đảng đối lập chỉ trích chiến dịch này là có mục tiêu chính trị nhắm vào cử tri Austrlia chứ không phải di dân bất hợp pháp và không đạt hiệu quả. Vấn đề giải quyết di dân bất hợp pháp là một trong những chủ đề nóng của cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 11. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT