MAZAR-I-SHARIF, Afghanistan (NV) – Một xe bom cực mạnh của Taliban lao vào tòa lãnh sự Đức ở Mazar-i-Sharif, thành phố phía Bắc của Afghanistan, vào tối Thứ Năm, khiến hai người chết và hơn 100 người bị thương.
Theo AFP, Taliban gọi đây là “cuộc tấn công trả thù” việc Mỹ oanh kích vào tỉnh Kunduz vào đầu tháng này làm cho 32 thường dân bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
Vụ nổ kinh hoàng kèm theo hàng loạt vụ nổ súng phá tan sự yên bình của thành phố, cửa sổ các hàng quán gần đó vỡ toang, trong khi cư dân địa phương hốt hoảng kéo nhau đi tìm chỗ trú ẩn.
Cảnh sát thành phố cho biết, kẻ tấn công tự sát lái xe bom đâm vào bức tường của tòa lãnh sự.
Một bác sĩ địa phương cho biết, ít nhất có hai người chết và hơn 100 người bị thương, trong đó có ít nhất 10 trẻ em, được đưa đến hai bệnh viện trong thành phố.
Cũng theo người bác sĩ, một số người bị thương ở trong tình trạng nguy kịch.
Vụ tàn sát cho thấy tình trạng an ninh yếu kém ở Afghanistan, khi Taliban gia tăng các cuộc tấn công trên toàn quốc, mặc dù chính quyền tìm cách khởi động lại các cuộc hòa đàm.
Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, nói “cuộc tấn công tử đạo” đánh vào tòa lãnh sự Đức giết được “hàng chục tên xâm lược,” để trả thù việc Mỹ mở cuộc oanh kích ở Kunduz.
Lực lượng Mỹ hồi tuần qua xác nhận rằng cuộc oanh kích “rất có thể” gây tổn thất cho thường dân ở Kunduz, và cam kết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện.
Vụ oanh kích khiến nhiều trẻ em thiệt mạng, tiếp sau cuộc tấn công của Taliban làm cho hai lính Mỹ và ba người thuộc lực lượng Afghanistan bị chết gần thành phố Kunduz.
Sau vụ oanh kích, thân nhân các nạn nhân đặt xác chết các trẻ em bị banh thây lên xe tải và tuần hành qua các đường phố.
Mời độc giả xem video: Cảnh sát Trung Quốc đứng đầu Interpol, các tổ chức nhân quyền phản đối
Giới chức Đức ở Kabul từ chối đưa ra lời bình luận, tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao ở Berlin nói rằng Ngoại Trưởng Frank-Walter Steinmeier vừa triệu tập một buổi họp khẩn cấp tại Bộ Ngoại Giao Đức. (TP)





























































































































