NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ấn Độ hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, chính thức hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên được chế tạo trong nước, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào võ khí ngoại quốc và chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Quốc, theo AFP.
INS Vikrant, một trong những chiến hạm hải quân lớn nhất thế giới với chiều dài 262 m (860 feet), sẽ chính thức hoạt động sau 17 năm phát triển và thử nghiệm.

“Hôm nay, INS Vikrant đã mang lại niềm tin mới cho đất nước. Chúng ta đã gia nhập cộng đồng các nước có thể tự mình sản xuất những hàng không mẫu hạm lớn,” Thủ Tướng Narendra Modi phát biểu tại buổi lễ hạ thủy ở tiểu bang Kerala, nằm về phía Nam Ấn Độ.
Chiếc INS Vikrant có thủy thủ đoàn gồm khoảng 1,600 người.
Lúc đầu, INS Vikrant sẽ tiếp nhận các chiến đấu cơ từ một hàng không mẫu hạm khác của Ấn Độ. Chiếc này được mua lại từ Nga và cũng là hàng không mẫu hạm duy nhất của Ấn Độ trước khi sản xuất Vikrant.
Chính phủ Ấn đã tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào võ khí quân sự của nước ngoài và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Ấn Độ đã bỏ ra số tiền đầu tư đáng kể cho quân chủng Hải Quân, với hơn ba chục chiến hạm và tàu ngầm khác hiện đang được đóng trong các nhà máy đóng tàu của đất nước.
Hành động này được xúc tiến trong bối cảnh các giới chức cao cấp quân đội đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương.
Tháng trước, New Delhi đã cùng với Washington khuyến cáo về mối nguy an ninh khi nước láng giềng Sri Lanka cho phép một tàu nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động gián điệp ghé thăm cảng.
Ấn Độ và Mỹ đều là thành viên của Quad, một liên minh an ninh tập trung vào Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Mục tiêu của Quad là xây dựng đối trọng với thế lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc.
“Lo ngại về an ninh khu vực Ấn Độ Dương trước đây đã bị xem nhẹ nhưng ngày nay, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” ông Modi nói. (V.Giang) [kn]


























































