Friday, March 29, 2024

Anh cam kết thêm $1.2 tỷ viện trợ quân sự cho Ukraine

LONDON, Anh (NV) – Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 1 tỷ bảng Anh ($1.2 tỷ) viện trợ quân sự, nâng tổng kinh phí viện trợ Ukraine mà chính phủ Anh đưa ra lên con số 2.3 tỷ bảng Anh cho lãnh vực quân sự, cùng với 1.5 tỷ bảng Anh viện trợ nhân đạo và kinh tế, theo BBC hôm Thứ Năm, 30 Tháng Sáu.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha, ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, cho biết “cái giá của tự do” thì “bao nhiêu cũng đáng.” Đồng thời ông cam kết tăng chi tiêu cho quốc phòng của Anh lên mức 2.5% GDP vì “cần đầu tư dài hạn để thích ứng với một thế giới nguy hiểm hơn.”

Lính pháo binh Ukraine trong buổi thực tập tác xạ. (Hình: Sergey Volskiy/AFP via Getty Images)

Số tiền viện trợ mới của Anh được loan báo sau khi ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, kêu gọi lãnh đạo NATO tiếp tục viện trợ Ukraine. Ông cho biết chi phí quốc phòng hằng tháng của Ukraine là khoảng $5 tỷ.

Hiện tại số tiền viện trợ của Anh cho Ukraine chỉ đứng sau Mỹ. Gần đây Mỹ vừa thông qua kế hoạch viện trợ trị giá $40 tỷ. Ban đầu Anh chỉ mới cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn chống tăng, còn lúc này Anh đang chuyển giao nhiều võ khí hạng nặng và tối tân hơn.

Chính phủ Anh cho biết số tiền viện trợ mới của Anh hướng đến việc chi trả cho “các hệ thống phòng không tối tân,” máy bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử và “các chiến cụ quan trọng khác” để giúp Ukraine khôi phục những phần lãnh thổ bị mất vào tay Nga.

Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là các khoản viện trợ này có đáp ứng đủ nhu cầu của Ukraine hay không.

Phát biểu qua video trước các nhà lãnh đạo NATO, ông Zelensky cho biết Ukraine đang cần nhiều hệ thống võ khí và pháo tối tân hơn.

Trước những khoản viện trợ từ Mỹ, Anh và các nước khác, Ukraine vẫn cho rằng không đủ. Thứ trưởng Quốc Phòng Ukraine gần đây cho biết họ chỉ nhận được một phần mười số võ khí mà họ yêu cầu. Chẳng hạn Ukraine yêu cầu hàng trăm bệ phóng hỏa tiễn, nhưng Anh, Mỹ và Đức cho đến nay mới chỉ gửi đến hơn mười bệ phóng.

Quân đội Ukraine đang phụ thuộc rất nhiều vào những võ khí của thời Liên Xô cũ. Việc chuyển giao võ khí Tây phương đang diễn ra khá chậm. Anh phải tìm kiếm nguồn võ khí chuyển giao từ quốc gia thứ ba.

Bà Lizz Truss, ngoại trưởng Anh, cho biết viện trợ của Anh sẽ giúp Ukraine thành công. Tuy nhiên khi được hỏi liệu khoản tiền $1.2 tỷ có đủ số Ukraine cần hay không, bà chỉ nói rằng Anh đang giúp Ukraine trong nhiều lãnh vực, kể cả tái thiết kinh tế.

Cam kết của Anh được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO đồng ý về “khái niệm chiến lược mười năm” nhằm giải quyết các mối đe dọa trong tương lai đối với an ninh Châu Âu và toàn cầu. Đồng thời chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự trên khắp Châu Âu.

Ngoài viện trợ quân sự, Anh cũng huấn luyện quân đội Ukraine. Trong vài tuần qua, có hơn 450 binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở Wiltshire để vận hành các loại võ khí do Anh cung cấp. Đầu tháng này ông Johnson vừa công bố chương trình huấn luyện mới dành cho lực lượng Ukraine do Anh dẫn đầu. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT