Friday, April 19, 2024

Argentina chấm dứt nỗ lực cứu nạn thủy thủ đoàn tàu ngầm

BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Hải quân Argentina đã chính thức chấm dứt việc tìm kiếm những người có thể còn sống sót trên chiếc tàu ngầm San Juan bị mất tích hai tuần trước đây ở vùng Nam Đại Tây Dương với thủy thủ đoàn 44 người.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay hải quân Argentina nay chuyển nỗ lực này từ cấp cứu sang thu hồi hài cốt, theo phát ngôn viên Enrique Balbi trong cuộc họp báo.

Ông Balbi nói rằng tuy chưa thể xác định chắc chắn là tất cả mọi người thuộc thủy thủ đoàn đều thiệt mạng, “hiện không có chỉ dấu nào cho thấy có xác tàu ở khu vực tìm kiếm” và các nỗ lực cấp cứu quốc tế đã tiếp tục “dài gấp hai lần hơn thời gian” được ước tính là đủ dưỡng khí cho thủy thủ đoàn sống sót.

Phát ngôn viên Balbi cũng cho hay các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm chiếc tàu ngầm vẫn còn tiếp tục.

Tuy nhiên, một sĩ quan cao cấp Hải Quân Argentina công nhận rằng không còn hy vọng có  người sống sót.

“Chúng tôi đang ở trong một thảm kịch. Chúng tôi mất 44 đồng đội,” viên chức này cho hay.

Ngoài tổn thất nhân mạng, “một nửa khả năng tác chiến của hải đội tàu ngầm Argentina cũng bị mất đi,” theo vị sĩ quan cao cao cấp này.

Argentina hiện còn một tàu ngầm hoạt động, một chiếc khác đang nằm ụ sửa chữa.

Trong liên lạc vô tuyến sau cùng, chiếc tàu ngầm cho hay đã giải quyết được tình trạng bị chạm điện do nước tràn vào tàu ngầm qua ống hút dưỡng khí.

Ba giờ sau đó, có một tiếng động lớn, tương tự như tiếng nổ, được ghi nhận ở địa điểm khoảng 48 cây số ở cách nơi chiếc tàu ngầm có liên lạc sau cùng. (V.Giang)

Di dân lậu Mexico bắn chết phụ nữ ở San Francisco được tha bổng

MỚI CẬP NHẬT