Friday, April 19, 2024

Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN thảo luận an ninh Biển Đông

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng của 10 nước ASEAN họp tại thủ đô Thái Lan thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, từ kiểm soát biên giới, khủng bố, đến khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Cuộc họp “bảo đảm tình bằng hữu, an ninh và hợp tác giữa các nước ASEAN, mà nhờ vậy, tăng cường tự do và ổn định ở khu vực của chúng ta,” lời ông Prawit Wongsuwan, bộ trưởng Quốc Phòng Thái Lan phát biểu khai mạc.

Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi nước có những ưu tiên riêng cũng như bị các thế lực bên ngoài ảnh hưởng nên nhiều khi có quan điểm, lập trường hoàn toàn khác nhau, nhất là về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền biển đảo của một số nước ASEAN với Trung Quốc.

Đại diện các nước tham dự cuộc họp đồng ý nghiên cứu đề nghị của Philippines về các nguyên tắc quản lý xung đột trên biển “dựa trên xây dựng niềm tin, các biện pháp ngoại giao ngăn ngừa và quản lý căng thẳng một cách ôn hòa,” theo lời ông Prawit.

“Chúng tôi nhấn mạnh đến sự quan trọng về bảo đảm hòa bình, an ninh và tự do hải hành cũng như phi hành trên Biển Đông,” ông Prawit nói. “Chúng tôi cũng nhìn thấy sự quan trọng của sự xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau, cũng như kềm chế các hành động có thể làm gia tăng phức tạp của tình hình.”

Các tham dự viên cuộc họp đồng ý nghiên cứu một số đề án mở rộng đường dây nóng đến các cường quốc ngoài khu vực khi có khủng hoảng; tăng cường vai trò của quân đội để quản lý an ninh biên giới; chống khủng bố xuyên qua sự trao đổi thông tin và chiến lược đối phó; đồng thời gia tăng cảnh giác với những vấn đề an ninh liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Cuộc họp tại thủ đô Bangkok của các bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN diễn ra khi có tin tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ, Ðô Ðốc John Richardson, thảo luận với Tư Lệnh Hải Quân Trung Quốc Shen Jinlong (Thẩm Kim Long) về những giải pháp giảm bớt nguy cơ căng thẳng trên Biển Đông.

Theo tin của Viện Nghiên Cứu Hải Quân Hoa Kỳ (USNI), tư lệnh Hải Quân Mỹ và Trung Quốc, thảo luận qua truyền hình viễn liên, nhấn mạnh đến sự đối thoại thường xuyên giữa hai bên để giảm thiểu các cơ hội tính toán sai có thể nhanh chóng leo thang thành nguy cơ xung đột.

Theo nguồn tin vừa kể, Ðô Ðốc Richardson nhấn mạnh Hải Quân Hoa Kỳ vẫn duy trì không ngừng các hoạt động cả trên không cũng như trên biển nhằm hậu thuẫn cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương “tự do và mở.”

Cuộc họp diễn ra sau khi có tin Trung Quốc tổ chức tập trận hải quân trên Biển Đông hồi tuần trước gồm cả bắn loại hỏa tiễn mới, có khả năng tấn công hàng không mẫu hạm ở khu vực giữa Trường Sa và Hoàng Sa.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ khi đưa ra tin nêu trên đã bày tỏ “quan ngại” trong khi Bắc Kinh phủ nhận chuyện phóng hỏa tiễn. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT