WARSAW, Ba Lan (NV) – Ông Mateusz Morawiecki, thủ tướng Ba Lan, khuyến cáo rằng lính đánh thuê Wagner có thể ngụy trang làm di dân để thâm nhập Liên Âu, đài BBC đưa tin hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy.
Ông cho biết, Wagner cũng có thể tạo điều kiện cho hành động di cư bất hợp pháp từ Belarus, một hình thức xâm nhập mà Ba Lan gọi là “chiến tranh hỗn hợp.”

Có khoảng 100 lính đánh thuê Wagner đã đến gần thành phố Grodno, khu vực gần ranh giới giữa Ba Lan và Lithuania, thủ tướng Ba Lan cho biết thêm.
Một vài chiến binh Wagner đã đến Belarus trong một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc binh biến tại Nga hồi Tháng Sáu.
Warsaw coi sự hiện diện của Wagner tại Belarus là mầm họa và đang tìm cách tăng cường bảo vệ sườn phía Đông.
Ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, phủ nhận việc kích động khủng hoảng di cư tại Âu Châu bằng cách nhử di dân đến vùng biên cương của nước này với các quốc gia Liên Âu.
Nhưng ông Morawiecki cho biết hôm Thứ Bảy, hơn 100 thành viên Wagner đã đến khu vực Tây Bắc Belarus, gần thành phố Suwalki – vùng biên giới dài 60 dặm (95 km) giáp láng giềng Liên Âu Lithuania, ngăn cách Belarus và vùng tự trị Kaliningrad của Nga.
Ông khẳng định các tay lính đánh thuê có thể giả dạng làm lính biên phòng Belarus để giúp những người di cư vào được Liên Âu, hoặc thậm chí đóng giả làm di dân.
Đã có vài ngàn chiến binh Wagner đến Belarus từ sau cuộc binh biến chóng vánh chống lại Điện Kremlin hồi Tháng Sáu. Họ được trao lựa chọn gia nhập quân đội Nga hoặc đến thẳng Belarus, đồng minh lâu đời của Nga.
Hôm Thứ Năm, 27 Tháng Bảy, bộ trưởng Nội Vụ Ba Lan nói Ba Lan, Lithuania và Latvia có thể quyết định hợp sức đóng cửa biên giới với Belarus nếu có rắc rối liên quan tới Wagner dọc biên giới.
Cuối tuần trước, ông Lukashenko dõng dạc tuyên bố sẽ giữ lính đánh thuê Wagner ở trung tâm Belarus.
Ông Morawiecki cho biết đã có tổng cộng 16,000 nỗ lực vượt biên giữa Belarus và Ba Lan trong năm nay.
Theo Cơ Quan Biên Giới Liên Âu Frontex, đã có 2,312 lần vượt biên trái phép từ Belarus vào Liên Âu trong khoảng Tháng Giêng đến Tháng Sáu.
Ba Lan và Lithuania đã cùng nhau dựng rào chắn dọc biên giới hai nước với Belarus nhằm giảm số lượt vượt biên trái phép.
Minsk đã gặp phải các cáo buộc khuyến khích di dân từ Trung Đông bay đến Belarus kèm các lời hứa vô căn cứ họ sẽ vào được Liên Âu một cách dễ dàng.
Sĩ quan biên phòng Ba Lan nói lực lượng biên phòng Belarus đã giúp người di cư vượt biên vào nước này phi pháp.
Lời bình luận của ông Morawiecki được đưa ra trước thềm bầu cử Quốc Hội mùa Thu, cùng dịp chính phủ Ba Lan hứa hẹn tăng cường các hành động nhằm gia tăng an ninh biên giới. (TTHN)



























































































