SEOUL, Nam Hàn (NV) – Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai, lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự, chế tạo thêm vật liệu nguyên tử và trình làng máy bay tấn công không người lái vào năm 2024, ông kêu gọi sẵn sàng chiến tranh “toàn diện” để đối phó với các hành động đối đầu do Hoa Kỳ đứng đầu.
Những lời bình luận của họ Kim, được đưa ra trong cuộc họp quan trọng của Đảng Công Nhân cầm quyền nhằm đặt ra các mục tiêu cấp nhà nước cho năm tới, cho thấy ông sẽ tăng cường thử nghiệm võ khí trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ Tháng Mười Một. Các nhà quan sát cho rằng họ Kim tin rằng năng lực nguyên tử được tăng cường sẽ đem lại cho ông cơ hội khác để thực hiện chính sách bang giao cấp cao với Hoa Kỳ nhằm giành được hành động dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu cựu Tổng Thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.
Trong cuộc hội luận kéo dài năm ngày kết thúc hôm Thứ Bảy, họ Kim nói rằng các hành động chống Bắc Hàn “xấu xa” của Hoa Kỳ và các quốc gia ủng hộ “đạt tới mức độ cực đoan chưa từng có trong lịch sử,” đẩy Bán Đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh nguyên tử, theo Thông Tấn Xã Trung Ương Bắc Hàn KCNA. Họ Kim trích dẫn việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Nam Hàn và khai triển tạm thời các khí tài quân sự hùng mạnh của Hoa Kỳ như phi cơ ném bom và tàu ngầm trang bị võ khí nguyên tử tại Nam Hàn – những bước đi mà các đồng minh thực hiện nhằm đáp trả cuộc thử nghiệm võ khí từ Bắc Hàn hồi năm ngoái.

Họ Kim kêu gọi “khả năng đáp trả chiến tranh dồn dập” hòng ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng từ kẻ thù, KCNA cho biết.
Họ Kim vạch ra kế hoạch phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự vào năm tới bên cạnh vệ tinh trinh sát đầu tiên được phóng vào Tháng Mười Một. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập “nền tảng vững chắc” để chế tạo thêm võ khí nguyên tử, ám chỉ rõ ràng các cơ sở sản xuất vật liệu phân hạch như plutonium cấp độ võ khí và uranium được làm giàu ở mức độ cao. Họ Kim cũng ra lệnh cho giới chức tăng cường năng lực tàu ngầm và phát triển nhiều loại khí tài chiến đấu không người lái như máy bay tấn công không người lái.
“Thể chế của họ Kim đã đóng cánh cửa chính trị trong các cuộc đàm phán phi nguyên tử hóa nhưng có thể đưa ra những biện pháp kiềm chế mang tính khoa trương và đình chỉ thử nghiệm để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt,” Leif-Eric Easley, giáo sư đại học Ewha University ở Seoul cho biết. “Dẫu cho Bắc Hàn không có ý định loại trừ võ khí nguyên tử nhưng họ có thể cố gắng bòn rút cho việc hành động như một cường quốc nguyên tử có trách nhiệm.”
Họ Kim tập trung vào việc hiện đại hóa kho võ khí nguyên tử từ khi chính sách ngoại giao của ông với cựu Tổng Thống Donald Trump đổ vỡ năm 2019 do tranh cãi về việc Bắc Hàn có thể hứng chịu bao nhiêu biện pháp trừng phạt nếu khước từ một phần chương trình nguyên tử. Các chuyên gia cho rằng họ Kim có thể cho rằng cựu Tổng Thống Trump, nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, có thể nhượng bộ vì Hoa Kỳ đang bận tâm tới cuộc chiến Nga-Ukraine và giao tranh giữa Israel và Hamas.
Nam Sung-wook, giáo sư đại học Korea University tại Nam Hàn, cho biết nếu Tổng Thống Joe Biden tái đắc cử, Bắc Hàn sẽ không đạt được điều mình mong muốn. Nhưng ông dự đoán chiến thắng của cựu Tổng Thống Trump có thể khôi phục hoạt động bang giao, đồng thời cho biết ông Trump có thể sẽ nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông có thể thuyết phục Bắc Hàn đình chỉ các cuộc thử nghiệm võ khí đáng sợ.
Giáo sư Nam Sung-wook cho biết lời hứa của họ Kim, tăng cường sản xuất plutonium và uranium là nhằm củng cố con bài đàm phán. Giáo sư Nam cho biết Bắc Hàn cũng sẽ phóng thử thêm nhiều hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ trong năm nay.
Trong bài phát biểu tại đại hội đảng, họ Kim khai khẩu những lời lẽ hiếu chiến, chế nhạo Nam Hàn, gọi quốc gia này là “một nước thuộc địa và bị liệt nửa người” với xã hội “bị vấy bẩn bởi văn hóa Yankee (Mỹ).” Họ Kim nói rằng Nam Hàn không được coi là đối tác để hòa giải hoặc thống nhất. Ông ra lệnh cho quân đội áp dụng mọi khí tài sẵn có, gồm cả võ khí nguyên tử để chinh phạt Nam Hàn trong trường hợp nổ ra xung đột.
Bộ Thống Nhất Nam Hàn phản ứng bằng cách lên án kịch liệt Bắc Hàn vì thúc đẩy chương trình nguyên tử và thể hiện thái độ thù địch với các quốc láng giềng. Một tuyên bố cho biết Nam Hàn sẽ cố gắng ngăn chặn một cách quyết liệt các mầm họa từ Bắc Hàn dựa trên liên minh vững chắc với Hoa Kỳ.
Một số phân tích gia suy đoán rằng các cuộc đụng độ rải rác giữa hai miền Triều Tiên dọc theo biên giới căng thẳng của họ có thể bùng nổ trong năm tới. Cơ quan tình báo Nam Hàn tuần trước cho biết Bắc Hàn có thể sẽ tiến hành các hành động khiêu khích quân sự và tấn công an ninh mạng trước cuộc bầu cử quốc hội Nam Hàn vào Tháng Tư và bầu cử tổng thống Mỹ vào Tháng Mười Một.
Julianne Smith, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO, hồi đầu tháng này cho biết Hoa Kỳ đánh giá rằng các kỹ nghệ bị nghi ngờ có nguồn gốc từ Nga mà Bắc Hàn đang tìm kiếm có liên can tới chiến đấu cơ, hỏa tiễn địa đối không, xe bọc thép, dụng cụ chế tạo hỏa tiễn đạn đạo hoặc các vật liệu cùng loại. Smith cho biết tình báo Mỹ chỉ ra rằng Bắc Hàn đưa cho Nga hơn 1,000 container khí tài quân sự và đạn dược.
Giới chức Nam Hàn cho biết sự tương trợ của Nga có thể giúp Bắc Hàn đưa vệ tinh do thám của quốc gia này lên quỹ đạo lần đầu tiên vào ngày 21 Tháng Mười Một. Nhiều chuyên gia ngoại quốc tỏ ra hoài nghi về khả năng của vệ tinh này nhưng Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Shin Wonsik cho biết vào Tháng Mười Một rằng Nga có thể chống lưng cho Bắc Hàn tạo ra hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao hơn.
Trong khi đó, họ Kim cho biết trong cuộc họp rằng Bắc Hàn đạt được những thành tựu kinh tế “đáng trầm trồ” bằng cách hoàn tất hoặc vượt mục tiêu đặt ra trong các lãnh vực chủ lực như nông nghiệp, xây cất nhà ở và thủy sản. Giáo sư Nam cho biết việc tự tán thán này dường như nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh của họ Kim như một lãnh tụ quan tâm tới kế sinh nhai của người dân cũng như các vấn đề quân sự. (TTHN)









































































































