Sunday, April 28, 2024

Bắc Hàn cảnh cáo sẽ dùng vũ khí nguyên tử đáp trả ‘mối đe dọa’ từ Mỹ

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn tuyên bố sẽ dùng vũ khí nguyên tử đáp trả mối đe dọa nguyên tử, đài truyền hình nhà nước KCNA loan báo hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, theo Yahoo News.

Bình Nhưỡng cảnh cáo như vậy sau khi Mỹ đưa oanh tạc cơ đến bán đảo Triều Tiên đáp lại vụ Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể bay tới bất kỳ nơi nào ở Mỹ.

Người đi bộ ngang qua màn hình ở Tokyo, Nhật, hôm 3 Tháng Mười Một, chiếu bản tin có hình ông Kim Jong Un về vụ Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. (Hình minh họa: Richard A. Brooks/AFP via Getty Images)

Ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, dự buổi phóng hỏa tiễn đó cùng với đứa con gái nhỏ, theo KCNA. Hình ảnh cho thấy hai cha con ông ta nắm tay nhau đi bộ ở bãi phóng. Công chúng biết rất ít về đời tư ông Kim, và đó là lần đầu tiên ông ta cho con gái xuất hiện công khai.

“Ông Kim Jong Un long trọng tuyên bố nếu kẻ thù tiếp tục đe dọa… đảng và chính phủ chúng tôi sẽ dứt khoát dùng vũ khí nguyên tử đáp trả vũ khí nguyên tử và dùng đối đầu toàn diện đáp trả đối đầu toàn diện,” theo KCNA.

Hôm Thứ Sáu, Bắc Hàn bắn thử ICBM Hwasong-17 từ thủ đô Bình Nhưỡng. Hỏa tiễn này lên cao 3,700 dặm và bay 69 phút rồi rơi xuống vùng biển cách Hokkaido ở miền Bắc nước Nhật khoảng 130 dặm, giới chức xác nhận.

Tùy theo sức nặng đầu đạn nguyên tử gắn bên trên, hỏa tiễn này có thể bay xa 9,300 dặm trở lên, tức là toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của nó, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật cho hay.

Đáp lại, Mỹ đưa phi cơ ném bom B-1B đến tập trận chung với Nam Hàn và Nhật.

Vụ bắn hỏa tiễn hôm Thứ Sáu là vụ thứ nhì của Bắc Hàn trong tháng này. Từ đầu năm tới nay, nước này bắn ít nhất 88 hỏa tiễn. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT