Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn không muốn có viện trợ hay đầu tư của Mỹ

TOKYO, Nhật (AP) — Chương trình họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn có vẻ đang tiến hành trở lại, tuy nhiên phía Bình Nhưỡng đang ngày càng có vẻ không hài lòng về những phát biểu đưa ra từ Washington, theo đó cho rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un rất mong muốn có sự thịnh vượng kinh tế “theo kiểu Mỹ”, hơn cả chiếc dù nguyên tử đang có.

Các quan sát viên cho rằng Kim Jong Un cũng như Tổng Thống Donald Trump đều mong muốn thấy hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Tuy nhiên, lời nhận định cho rằng Kim bất ngờ đổi sang hướng ngoại giao mấy tháng gần đây có nghĩa là ông ta đang mong đợi viện trợ kinh tế Mỹ và đầu tư của doanh gia Mỹ đang làm cho chế độ không hài lòng và không muốn bị coi là đến hội nghị để xin xỏ điều gì.

Các nguồn tin này nói rằng Bắc Hàn thật sự mong muốn cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, mạch sống của chế độ Bình Nhưỡng từ nhiều năm qua, cũng như với Nam Hàn, về những nguồn lợi lớn lao liên quan đến du lịch và các kế hoạch liên doanh làm ăn.

Đạt được thỏa thuận với Mỹ để giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế hầu có thể theo đuổi các mục tiêu này, cùng với việc làm tăng uy tín cá nhân và thế chính danh cho chế độ, mới là ưu tiên hàng đầu của Kim Jong Un, theo các quan sát viên.

Mới gần đây, sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ đã chương trình chi tiết cho các doanh gia Mỹ, đem theo vốn và sự hiểu biết, vào làm ăn để phát triển kinh tế giúp đỡ Bắc Hàn, ông Kim Kye Gwan, thứ trưởng ngoại giao của chế độ Bình Nhưỡng trả lời rằng: “Chúng tôi không bao giờ có sự trông đợi vào sự hỗ trợ của Mỹ để tiến hành xây dựng kinh tế và cũng sẽ không kêu gọi có thỏa thuận này trong tương lai.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT