SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, bắn một hỏa tiễn đạn đạo về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn loan báo, theo AP.
Việc bắn hỏa tiễn cho thấy Bắc Hàn thể hiện sự thách thức trước các kế hoạch mới nhất của Washington và Seoul nhằm thắt chặt các biện pháp răn đe nguyên tử trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Quân đội Nam Hàn cho biết hỏa tiễn được bắn từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn vào khoảng 11 giờ 38 phút tối Thứ Bảy và đây là một hỏa tiễn tầm ngắn.
Seoul chia sẻ thông tin vụ này với Mỹ và Nhật, đồng thời duy trì sự sẵn sàng trước các rủi ro có thêm các hoạt động quân sự của Bắc Hàn.
Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, với việc ông Kim Jong Un, lãnh đạo Bắc Hàn, đẩy nhanh việc mở rộng chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, đồng thời tuyên bố học thuyết cho phép ra tay trước bằng vũ khí nguyên tử
Mỹ, Nam Hàn, và Nhật phản ứng bằng cách tăng cường thể hiện mối quan hệ ba bên trong khu vực và tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung, điều mà phía Bắc Hàn lên án là diễn tập xâm lược.
Vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn diễn ra sau các cuộc đàm phán an ninh cấp cao giữa Mỹ và Nam Hàn tại Washington, DC cuối tuần qua, khi hai phía đồng ý với kế hoạch cập nhật các chiến lược răn đe và ứng phó hạt nhân.
Ngoài ra, hai bên đồng ý kết hợp các kịch bản hoạt động nguyên tử trong các cuộc tập trận quân sự kết hợp vào mùa Hè tới để đối phó với tình hình liên quan đến đe dọa ngày càng gia tăng của Bắc Hàn.
Ngay sau vụ phóng hỏa tiễn, Bắc Hàn đưa ra tuyên bố lên án Washington và Seoul khi đưa các kịch bản đối phó tấn công nguyên tử vào cuộc tập trận chung. Bình Nhưỡng mô tả đây là mối đe dọa công khai về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chống Bắc Hàn và thề sẽ chuẩn bị “các biện pháp đối phó tấn công chưa xác định.”
Bắc Hàn cũng chỉ trích Mỹ ngày càng bố trí vũ khí quy mô tại Nam Hàn để phô trương sức mạnh, bao gồm máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Bắc Hàn gọi Mỹ là “mối đe dọa quân sự liều lĩnh” gây bất ổn cho khu vực. (MPL) [đ.d.]

















































































