Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn lại bắn thêm một hỏa tiễn đạn đạo, Nam Hàn họp khẩn

WASHINGTON, DC (NV) – Bắc Hàn vào sáng sớm ngày Thứ Tư, giờ địa phương, đã lại bắn thêm một hỏa tiễn đạn đạo, theo tin từ Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Nam Hàn.

Tin này được loan ra ngay sau khi hỏa tiễn được phóng lên và các chi tiết sẽ được loan báo sau, theo nguồn tin trên.

“Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn đạn đạo, hiện chưa rõ loại, vào sáng sớm hôm nay từ Pyongsong, thuộc tỉnh Nam Pyongan, về hướng Đông. Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Nam Hàn hiện đang phân tích các dữ kiện có được với đồng minh Mỹ,” theo một giới chức thuộc quân đội Nam Hàn, bản tin của CNN cho hay.

Phía quân đội Mỹ cũng xác nhận rằng một hỏa tiễn có thể đã được bắn đi từ Bắc Hàn và đang trong giai đoạn phân tích các dữ kiện phóng, theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Tá Rob Manning.

Cơ Quan Nội An và Phòng Chống Thiên Tai ở đảo Guam cho hay trên Facebook rằng họ được thông báo Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo, nhưng hiện chưa thấy có mối đe dọa cho nơi này hay khu vực quần đảo Marianas, cũng theo CNN.

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. (Hình: AP)

Các giới chức quân đội và tình báo trước đó bày tỏ thắc mắc là tại sao lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un từ Tháng Chín tới nay không bắn thêm hỏa tiễn nào.

Phía chính phủ Nam Hàn cho hay Bắc Hàn có thể có được khả năng bắn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử vào năm 2018.

Trước vụ bắn hôm Thứ Tư, Bắc Hàn đã bắn 22 hỏa tiễn không mang theo đầu đạn, trong số này có 15 vụ từ Tháng Hai năm nay, cũng theo CNN.

Hôm 29 Tháng 11, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in chủ trì cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tại tòa nhà Thượng Viện ở thủ đô Seoul, sau khi Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và đây là hành động leo thang căng thẳng với Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng Nam Hàn. (V.Giang)

Chiến đấu cơ Nga quấy rối phi cơ trinh sát Mỹ trên không phận Black Sea

MỚI CẬP NHẬT