Thursday, April 18, 2024

Bắc Hàn ‘nạt’ lại Mỹ sau bản tweet của Tổng Thống Trump

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chế độ Bình Nhưỡng hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, đã có phản ứng gay gắt đáp trả Tổng Thống Donald Trump về bản tweet gửi ra mới đây, theo đó hàm ý cho thấy sẽ sớm có một  cuộc họp thượng đỉnh với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Bản tin của ABC News nói rằng theo một bản thông cáo do Cố Vấn Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn Kim Kye-gwan đưa ra cho các cơ quan truyền thông nhà nước thì chế độ Bình Nhưỡng không còn muốn có một cuộc họp thượng đỉnh “vô nghĩa” với Mỹ.

Bản thông cáo, do thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn, loan đi nói rằng: “Chúng ta sẽ không cho tổng thống Mỹ có cơ hội khoe khoang điều gì mà không nhận được sự gì để đáp trả,” theo lời Kim trong bản thông cáo.

“Chúng ta cần phải có được cái giá sòng phẳng cho những gì giúp Tổng Thống Trump khoe khoang như thành quả của ông ta,” Kim nói tiếp.

Bản thông cáo được gửi ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng Thống Trump gửi tweet nhắn gửi lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un nói “sẽ sớm gặp ông” và thúc giục Bình Nhưỡng phải sớm có hành động để đạt thỏa thuận.

Kim Kye-gwan nói rằng: “Kể từ Tháng Sáu năm ngoái, có ba cuộc họp thượng đỉnh và các cuộc thảo luận đã diễn ra nhưng không có tiến triển gì giữa Mỹ và Bắc Hàn. Ngay cả trong lúc này, phía Mỹ làm như đang có tiến triển về vấn đề bán đảo Triều Tiên, để kéo dài thời giờ cho quyền lợi của họ.”

Kim Kye-gwan, trước đây là đặc sứ của Bình Nhưỡng, giải thích trong bản thông cáo rằng ông ta coi lời lẽ bản tweet Tổng Thống Trump gửi ra là hàm ý sẽ có cuộc họp thượng đỉnh mới.

Trong bản thông cáo này, Bắc Hàn cũng đòi Washington phải bỏ các “chính sách thù nghịch” nhắm vào Bình Nhưỡng để có thể tiếp tục cuộc thương thảo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT