Bắc Hàn tiếp tục bắn đạn pháo qua vùng biên giới, chê phía Nam Hàn chả biết gì cả

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn lại bắn những trái đạn trọng pháo bay tới gần vùng biên giới đang căng thẳng với Nam Hàn vào hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Giêng, trong khi cô em gái đầy quyền lực của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un lại lên tiếng chê bai Nam Hàn về khả năng tiên liệu và khám phá các cuộc phát pháo từ miền Bắc, nguồn tin thông tấn xã AP cho biết.

Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn đã bác bỏ giọng điệu trong lời tuyên bố của Kim Yo Jong và cho đó là lối “tuyên truyền khôi hài và hạ cấp” chỉ cốt phá hoại niềm tin tưởng của dân chúng Nam Hàn vào quân đội và gây chia rẽ nội bộ.

Bộ Tổng Tham Mưu nói rằng Bắc Hàn đã bắn hơn 90 loạt đạn pháo gần vùng biển tại biên giới phía Tây đang bị tranh chấp giữa hai miền vào chiều hôm Chủ Nhật, và cho biết Nam Hàn đã mạnh mẽ thúc giục Bắc Hàn chấm dứt hành động khiêu khích như thế ngay lập tức.

Lính Nam Hàn khóa cổng một bãi biển ở đảo Yeonpyeong gần biên giới Bắc Hàn hôm 8 Tháng Giêng, 2024 (Hình: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

Sau đó, phía Bắc Hàn xác nhận họ sử dụng hệ thống trọng pháo duyên hải để thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật. Họ cho biết các cuộc tập trận đó nằm trong lịch trình thao dượt, và cho rằng hướng đạn bắn đi không gây nên bất cứ đe dọa nào cho Nam Hàn cả.

Hôm Thứ Sáu, Bắc Hàn đã bắn đi chừng 200 trái đạn. Nam Hàn cũng cho biết Bắc Hàn còn bắn đi hơn 60 loạt đạn vào hôm Thứ Bảy, nhưng phía đối thủ lại chối bỏ chuyện này.

Kim Yo Jong nói rằng, vào hôm Thứ Bảy, Bắc Hàn chỉ tạo ra tiếng nổ nghe giống như tiếng trọng pháo duyên phòng để coi thử quân đội Nam Hàn có nhận ra được hay không.

“Kết quả cho thấy đúng y như chúng tôi đã tiên đoán. Họ cứ tưởng lầm rằng những tiếng nổ ầm ầm kia chính là do đạn pháo bắn ra, và cứ đoán mò rằng đó là hành động khiêu khích. Rồi họ lại còn đưa ra lời tuyên bố bậy bạ và láo xược rằng có những trái đạn đã rơi xuống ngay vùng biển thuộc biên giới phía Bắc của họ,” Kim Yo Jong nói qua một bản tuyên bố được truyền thông nhà nước loan đi.

“Tôi chỉ còn có nước nói rằng thật là tội nghiệp cho dân chúng (Nam Hàn) khi đặt niềm tin về khả năng bảo vệ an ninh vào những kẻ vừa điếc vừa mù đó, để rồi còn bị họ đánh thuế thật nặng lên đầu mình,” bà nói. “Nếu họ đặt niềm tin về an ninh vào lũ chó được trang bị dụng cụ thám thính và đánh hơi thì vẫn còn tốt hơn gấp 10 lần như thế.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT