Tuesday, April 23, 2024

‘Nếu chiến hạm Mỹ đến cảng Cao Hùng, Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan’

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Lời đe dọa của một giới chức cao cấp tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington, DC rằng sẽ có cuộc tấn công vào Đài Loan ngay khi chiến hạm Mỹ viếng thăm đảo quốc này đang khiến gây ra lời qua tiếng lại giữa Đài Bắc và Trung Quốc, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và không bao giờ từ bỏ đe dọa dùng võ lực để thống nhất nếu cần. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi một đạo luật theo đó sẽ giúp bảo vệ quốc gia này và cũng là nguồn cung cấp võ khí chính cho Đài Loan.

Bắc Kinh thường xuyên cho hay Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa họ và Mỹ.

Hồi Tháng Chín, quốc hội Mỹ khi thông qua đạo luật về ngân sách quốc phòng tài khóa 2018, cũng đưa vào điều khoản cho phép có các cuộc viếng thăm trao đổi giữa chiến hạm Đài Loan và Mỹ, bản tin Reuters cho hay.

Li Kexin, người đứng hàng thứ ba tại tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington, hôm Thứ Sáu tuần qua tuyên bố trong một buổi lễ rằng ông ta nói với các giới chức Mỹ là Trung Quốc sẽ khởi động đạo luật chống ly khai, cho phép dùng võ lực với Đài Loan, nếu Mỹ đưa chiến hạm đến đảo quốc này.

“Ngày mà chiến hạm Mỹ đến cảng Cao Hùng cũng sẽ là ngày quân đội Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng võ lực,” giới truyền thông Trung Quốc trích thuật lời phát biểu của Li Kexin, theo bản tin Reuters.

Bộ Ngoại Giao Đài Loan vào cuối ngày Thứ Bảy cho hay trong khi một mặt Bắc Kinh muốn tạo sự tin tưởng của dân chúng Đài Loan, mặt khác lại thường xuyên có sự đe dọa quân sự.

Chính quyền Đài Bắc nói rằng sự đe dọa dùng võ lực của phía Trung Quốc cho thấy chính quyền Bắc Kinh không hiểu thế nào về hệ thống dân chủ và cách vận hành của một xã hội dân chủ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT