Friday, April 19, 2024

Bác sĩ Ấn Độ tách thành công 2 trẻ song sinh dính đầu

DELHI, Ấn Độ (NV) – Các bác sĩ tại thủ đô Delhi của Ấn Độ vừa thành công trong việc tách rời hai bé trai song sinh, dính với nhau ở đầu.

BBC News cho hay, các bác sĩ nói Jaga và Kalia, 2 tuổi, trải qua cuộc giải phẫu kéo dài 16 tiếng và nay đang trong phòng hồi sinh.

Một toán gồm 30 bác sĩ tiến hành cuộc giải phẫu, lần đầu tiên diễn ra ở Ấn Độ, tại một bệnh viện công có tên AIIMS.

Bác Sĩ Randeep Guleria, giám đốc bệnh viện nơi có cuộc giải phẫu được BBC News trích lời cho hay, “thời gian 18 ngày sắp tới sẽ vô cùng quan trọng để xác nhận sự thành công của cuộc giải phẫu.”

Các bác sĩ nói rằng trong mỗi ba triệu vụ sinh đẻ mới có một vụ trẻ song sinh dính nơi đầu, gọi là craniopagus, và 50% các trẻ trong trường hợp này chết trong vòng 24 tiếng sau khi sinh ra.

Bác Sĩ Thần Kinh A K Mahapatra nói rằng “cả hai trẻ đều có các vấn đề sức khỏe khác. Jaga có trở ngại về tim trong khi Kalia có vấn đề về thận.

Bác Sĩ Giải Phẫu Thẩm Mỹ Maneesh Singhal nói rằng nếu hai trẻ này sống sót thì việc sau đó sẽ là tái tạo sọ của chúng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT