Bạo loạn vì giành nước ở Ấn Ðộ: 400 người bị bắt

NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) – Cảnh sát bắt giữ gần 400 người về tội cướp bóc, hôi của và phá hoại tại vùng Bangalore, nơi được coi là cái nôi của kỹ nghệ tin học Ấn Ðộ, sau khi phải ban hành lệnh giới nghiêm nhằm đối phó với bạo động xảy ra sau khi tòa án có phán quyết về tranh chấp nguồn nước, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Ba.

Cảnh sát nổ súng làm thiệt mạng một người biểu tình và làm bị thương một người khác tối hôm Thứ Hai, sau khi các đám đông nổi loạn, đốt xe buýt cũng như các xe tư nhân, cùng tấn công đập phá, lấy đồ từ các cửa hàng tại Bangalore và các nơi khác trong tiểu bang này.

Vào sáng ngày Thứ Ba, có một số xe vận tải bị đốt ở khu vực thôn quê của tiểu bang.

Con sông Cauvery, vốn bắt nguồn từ Karnataka và chảy vào Tamil Nadu, là lý do gây tranh chấp gay gắt từ mấy thập niên qua.

Tòa án cao cấp nhất Ấn Ðộ tuần qua đã ra phán quyết ra lệnh cho tiểu bang Karnataka phải xả nước xuống hạ nguồn cho tiểu bang Tamil Nadu.

Ông Siddaramaiah, giới chức đứng đầu tiểu bang Karnataka, cho hay hôm Thứ Ba rằng ông muốn tuân hành phán quyết nhưng không có đủ nước để chia sẻ với tiểu bang Tamil Nadu.

Hàng ngàn cảnh sát viên hiện đang tuần tiễu Bangalore, thủ phủ tiểu bang Karnataka.

Mời độc giả xem thêm video: Phụ nữ Hồi Giáo bị đốt áo khi đi mua sắm ở New York

Tất cả các hệ thống giao thông công cộng đều ngưng hoạt động và các trường học, cửa hàng đều đóng cửa.

Bangalore là nơi đặt trụ sở chính của một số công ty tin học hàng đầu của Ấn Ðộ cũng như các công ty đa quốc gia như Infosys Ltd., Wipro Ltd., và Samsung Electronics.

Hồi Tháng Năm năm nay, Apple loan báo sẽ mở trung tâm nghiên cứu và thiết kế ở thành phố này. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT