Friday, April 26, 2024

Bầu cử ở Hồng Kông, phía tranh đấu dân chủ thắng lớn

HỒNG KÔNG (AP) – Các ứng cử viên thuộc khuynh hướng bảo vệ tự do dân chủ cho người dân Hồng Kông đã dành được hơn một nửa tổng số số ghế trong cuộc bầu cử hội đồng quận hạt được tổ chức ở Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, 2019.

Sự kiện này đưa ra một thông điệp rõ ràng về hậu thuẫn mà người dân Hồng Kông dành cho các cuộc xuống đường biểu tình làm xáo trộn vùng lãnh thổ này trong hơn năm tháng qua.

Tính đến 7 giờ sáng ngày Thứ Hai, giờ địa phương, các ứng cử viên ủng hộ dân chủ đã chiếm được 278 ghế trong tổng số 452 ghế, chiếm đa số tại ít nhất là 12 quận trong tổng số 18 quận hạt ở Hồng Kông.

Trước đây, phía ủng hộ dân chủ chỉ chiếm được gần 1/3 tổng số ghế.

Cử tri ủng hộ giới tranh đấu dân chủ vui mừng trước tin ứng cử viên thân Bắc Kinh Junius Ho thất cử. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Cơ quan tổ chức bầu cử Hồng Kông nói rằng các con số sơ khởi cho thấy có 71% trong tổng số 4.1 triệu cử tri nơi đây đã đi bỏ phiếu, một con số kỷ lục so với mức 47% trong cuộc bầu cử diễn ra bốn năm trước đây.

Trong số những người thắng cử có các cựu lãnh tụ sinh viên tranh đấu và một ứng cử viên ra thay thế nhà tranh đấu nổi tiếng Joshua Wong, người bị cấm tranh cử.

Ông Jimmy Sham, người từng tổ chức các cuộc xuống đường và bị kẻ lạ mặt dùng búa đập vào đầu tháng qua cũng chiến thắng, cùng với một nghị viên tranh đấu bị một kẻ tấn công cắn đứt một mảnh tai mới gần đây.

Đảng thân Bắc Kinh lớn nhất ở Hồng Kông, có tên “Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong” (DAB), đưa ra 179 ứng cử viên nhưng tính đến 5 giờ 30 phút sáng ngày Thứ Hai coi như thua sạch, chỉ có được 21 ghế.

Trong số những người phía thân Bắc Kinh bị thất cử có ông Junius Ho, người bị đâm khi đi vận động tranh cử tháng này.

Các ứng cử viên ủng hộ dân chủ cho Hồng Kông nói rằng chiến thắng của họ là chiến thắng của người dân Hồng Kông.

“Chúng ta đã thắng một trận chiến nhỏ ngày hôm nay, nhưng điều này cho thấy rằng người dân Hồng Kông có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu,” theo lời ông Henry Sin Ho-fai, một ứng cử viên phía ủng hộ dân chủ vừa đắc cử.

Một cử tri, bà Christina Li, nói  khi đang sắp hàng đợi bỏ phiếu rằng thế hệ lớn tuổi như bà có bổn phận phải hỗ trợ thành phần trẻ tranh đấu ở tuyến đầu.

“Các thế hệ trẻ hơn chúng tôi có thể sẽ không được hưởng những quyền tự do mà chúng tôi đang có. Chúng tôi không thể thờ ơ trong việc bảo vệ tự do.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT