Tuesday, May 7, 2024

Ngoại trưởng Mỹ răn đe chủ tịch Trung Quốc về các mối tranh chấp

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình và các giới chức Trung Quốc, nhấn mạnh tới tầm mức quan trọng của việc “xử sự và giải quyết một cách có trách nhiệm” những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong lúc hai bên đối đầu nhau về các cuộc tranh chấp song phương, cấp vùng miền và cấp thế giới, thông tấn xã AP loan tin.

Các cuộc đàm phán giữa đôi bên đã gia tăng từ nhiều tháng qua, cho dù những khác biệt cũng gia tăng. Vị ngoại trưởng Mỹ cho hay ông đã nêu lên với ông Tập mối quan tâm về chuyện Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine cũng như các vấn đề khác, trong đó có Đài Loan, Biển Đông (South China Sea), nhân quyền cùng việc Trung Quốc sản xuất và xuất cảng các loại thuốc an thần tổng hợp chứa chất ma túy.

Ông Blinken tỏ dấu hài lòng về những tiến bộ hồi gần đây trong công cuộc hợp tác giữa đôi bên, trong đó có vấn đề thông tin liên lạc giữa hai quân đội và đặc biệt là vấn đề trí thông minh nhân tạo, theo đó hai bên cùng đồng ý sẽ bàn luận cách thức làm giảm những rủi ro do mức phát triển quá nhanh của kỹ thuật mới phát sinh này.

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp kiến Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh hôm 26 Tháng Tư, 2024 (Hình: MARK SCHIEFELBEIN/POOL/AFP/Getty Images)

Nhưng ông Blinken nhấn mạnh rằng “cho dù chúng ta tìm cách hợp tác mạnh mẽ hơn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, Hoa Kỳ rất cảnh giác về các thách thức do Trung Quốc tạo nên trong cái nhìn về thế giới ngày mai. Nước Mỹ phải bảo vệ những quyền lợi và giá trị căn bản của mình.” Vấn đề nổi trội được ông Blinken đề cập tới liên quan tới việc Bắc Kinh cung cấp các món hàng, trong đó có trang thiết bị và kỹ thuật điện tử cho Moscow để Tổng Thống Vladimir Putin sử dụng mà tăng cường sức mạnh quốc phòng và đánh Ukraine.

Sau cuộc hội đàm với ông Tập, ông Blinken tuyên bố với báo chí truyền thông: “Nga sẽ phải chật vật lắm để kéo dài cuộc chiến tranh chống Ukraine nếu không có sự yểm trợ của Trung Quốc… Tiếp sức cho kỹ nghệ chiến tranh của Nga chẳng những đe dọa cho nền an ninh của Ukraine mà còn là mối đe dọa cho nền an ninh của Âu Châu nữa.”

“Như chúng tôi đã nói với phía Trung Quốc, tăng cường nền an ninh ở hai bên bờ Đại Tây Dương là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Và trong cuộc thảo luận ngày hôm nay, tôi chỉ rõ ra rằng nếu Trung Quốc không chịu giải quyết vấn đề này thì chúng tôi sẽ phải ra tay giải quyết,” ông Blinken nói thêm. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT