Thursday, April 25, 2024

Bị điều tra tham nhũng, tướng Trung Quốc treo cổ tự tử

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một tướng lãnh Trung Quốc vừa treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau khi trở thành nhân vật cao cấp mới nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình, theo các cơ quan truyền thông nhà nước hôm Thứ Ba.

Tướng Zhang Yang (Trương Dương), giám đốc cơ quan chính trị thuộc Quân Ủy Trung Ương, đang bị điều tra về các mối liên hệ với hai tướng lãnh cao cấp khác bị tố cáo tham nhũng, đã tự tử hôm 23 Tháng Mười Một, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Cuộc điều tra nhắm vào Zhang diễn ra tiếp theo sau lời tuyên bố hồi tháng qua của Tập Cận Bình tại đại hội toàn quốc đảng cộng sản Trung Quốc là sẽ đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng, vốn từ năm 2012 cho tới nay đã triệt hạ 1.5 triệu giới chức đủ mọi cấp, ở cả trong quân đội cũng như chính quyền.

Theo Tân Hoa Xã, tướng Zhang “vi phạm kỷ luật trầm trọng và có hành vi phạm pháp, bị nghi ngờ là hối lộ cũng như nhận hối lộ và có các tài sản đắt giá mà không rõ nguồn gốc.”

Tướng Zhang bị coi là có liên hệ tới Guo Boxiong (Quách Bá Hùng) và Xu Caihou (Từ Tài Hậu), hai tướng lãnh cao cấp bị trục xuất khỏi đảng và chịu các biện pháp kỷ luật khác về tội tham nhũng, theo hãng thông tấn UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT