Biểu tình dữ dội, Hồng Kông hoãn thảo luận luật dẫn độ

HỒNG KÔNG (NV) – Các nhà lập pháp Hồng Kông vừa phải hoãn thảo luận dự luật dẫn độ gây tranh cãi hôm Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, sau khi hàng ngàn người biểu tình chiếm đóng các con đường chính dẫn đến các văn phòng chính phủ và đòi hỏi phải hủy bỏ dự luật này, mà những người chỉ trích cho rằng sẽ cho phép Trung Quốc dẫn độ bất cứ ai sống ở cựu thuộc địa của Anh.

Theo nhật báo The Financial Times, trong một tuyên bố được đưa ra lúc 11 giờ sáng, thời điểm mà thảo luận bắt đầu, chính quyền Hồng Kông nói rằng họ sẽ thảo luận dự luật này sau, nhưng không cho biết khi nào.

Lãnh đạo của Quốc Hội Hồng Kông hôm Thứ Ba cũng gây tranh cãi sau khi ông tuyên bố là dự luật sẽ được đưa và bỏ phiếu vào ngày 20 Tháng Sáu, sớm hơn dự định.

Trong khi đó, theo nhật báo South China Morning Post (SCMP), hôm Thứ Tư, không thấy bóng dáng các nhà lập pháp Hồng Kông ở đâu vì họ không thể vào tòa nhà Quốc Hội trong khi các con đường đến đó đều bị người biểu tình chiếm đóng.

Người ta cũng không thấy bà Carrie Lam, vị hành chánh trưởng quan Hồng Kông, mà đáng lẽ bà phải có mặt.

Những người biểu tình, đa số tuổi từ 15 đến 30, đeo mặt nạ bởi vì họ sợ bị nhận diện và bị truy tố sau đó, theo Financial Times.

Một phóng viên ảnh bị trúng hơi cay của cảnh sát. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Họ chiếm đóng hai khu vực Harcourt Road và Lung Wo, hai bên hông khu nhà chính phủ, vào lúc giờ cao điểm.

Một số nhà lập pháp thân Bắc Kinh không thể đến các văn phòng chính phủ.

Vì vậy họ phải đưa ra bản  tuyên bố, nói rằng, tất cả các đường đều bị chiếm đóng và khuyên các nhân viên không nên lái xe đi làm vì lý do an ninh.

Các tài xế nói họ bị kẹt xe hàng giờ, nhưng thông cảm với người biểu tình.

Trên thị trường tài chính, chỉ số Hang Seng, thị trường chứng khoán của Hồng Kông, giảm 1.2% vào buổi sáng.

Theo SCMP, có 5,000 cảnh sát được huy động làm việc mỗi người một ca kéo dài 12 tiếng.

Đến chiều, những người biểu tình vẫn tiếp tục, và cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su vào họ.

Theo CNN, cho tới nay, có ít nhất 72 người tuổi từ 15 đến 66 bị thương.

Theo SCMP, bà Carrie Lam, vài giờ trước khi cảnh sát đụng độ người biểu tình, bà Carrie Lam nói trong nước mắt rằng bà sẽ không từ chức như một số người đòi hỏi, hoặc bỏ dự luật dẫn độ, và rằng bà có một niềm tin mạnh mẽ là phải thông qua dự luật này.

Trong một video cho chính quyền đưa ra vào chiều Thứ Tư, bà Carrie Lam đả kích những người biểu tình xung quanh các tòa nhà chính phủ và quốc hội từ lúc sáng sớm.

“Rõ ràng, đây không phải là cuộc tập họp ôn hòa, mà là một cuộc nổi loạn có tổ chức. Đây không phải là một hành động cho thấy quan tâm đến Hồng Kông,” bà nói. “Từ buổi chiều hôm nay, một số người đã có những hành động nguy hiểm, hoặc ngay cả có thể gây chết người. Những hành động này bao gồm đốt lửa, sử dụng các vật nhọn bằng kim loại, và ném gạch đá vào cảnh sát, cũng như phá hoại các cơ sở công cộng.”

Bà nói các hành động như vậy tạo một đe dọa nghiêm trọng đối với người dân thường và giới trẻ, những người bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa, các nhà báo, cảnh sát viên, và nhân viên chính quyền.

Chính sách “một quốc gia, hai thể chế” của Trung Quốc đối với Hồng Kông khi Anh trao trả thuộc địa này cho Bắc Kinh vào năm 1997 có điều khoản bảo vệ tự do cho lãnh thổ này trong 50 năm.

Ngoài ra, Hồng Kông không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.

Hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Mỹ “rất quan tâm” đến dự luật này, vì sẽ gây nguy hiểm cho tình trạng của Hồng Kông.

Khi được báo giới hỏi về việc này hôm Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump nói: “Đó là một cuộc biểu tình lớn mà tôi từng thấy. Tôi hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết phù hợp với Trung Quốc và Hồng Kông.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT