MANAUS, Brazil (NV) – Khoảng 60 người bị giết hôm Thứ Hai trong một cuộc loạn đả đẫm máu giữa các tù nhân vốn là băng buôn lậu ma túy tại Manaus, một thành phố nằm trong vùng rừng Amazon.
Theo Reuters, đây là một trong những vụ bạo động tệ hại nhất tại hệ thống lao cải quá đông đúc của Brazil trong những năm gần đây.
Tờ báo địa phương Em Tempo tường thuật rằng nhiều thủ cấp bị ném ra ngoài qua bức tường bao bọc quanh nhà tù.
Cuộc nổi loạn bắt đầu vào khuya Chủ Nhật và đến 7 giờ sáng Thứ Hai mới có thể chế ngự lại được.
Giới chức thẩm quyền đang điểm danh để tính xem có bao nhiêu tù nhân thoát được ra ngoài.
Các tổ chức quốc tế mạnh mẽ chỉ trích Brazil về hệ thống nhà tù của Brazil, vốn thường quá đông và nổi loạn đẫm máu xảy ra thường xuyên.
Vụ mới nhất này xảy ra do sự đụng độ giữa các tù nhân vốn thuộc hai băng buôn lậu ma túy.
Một băng có tên First Capital Command (PCC) có cứ địa ở Sao Paulo, mạnh nhất ở Brazil, và băng họ đụng độ là băng tội phạm địa phương Manaus, được biết với tên North Family.
Băng ở Manaus thường tấn công các đồng tù thuộc băng PCC, theo chỉ thị của băng Red Command (CV), có cứ địa ở Rio de Janeiro, lớn thứ nhì ở Brazil.
Giới chức an ninh từng nói rằng cuộc đình chiến đạt được trong nhiều năm giữa hai băng PCC và CV bị phá vỡ hồi năm ngoái, đưa đến nhiều tháng tử chiến trong nhà tù và e rằng sẽ lan qua các nhà tù khác.
Trong vụ nổi loạn mới nhất này vào khuya Chủ Nhật, một nhóm tù chạm súng với cảnh sát và giữ 12 lính canh làm con tin tại nhà tù lớn nhất ở Manaus, một thành phố kỹ nghệ nằm bên bờ con sông Amazon.
Trong số 74 tù nhân bị bắt làm con tin, một số bị xử tử và một số khác được thả.
Vụ tù nổi loạn hồi năm 1992 tại nhà tù Carandiru ở tiểu bang Sao Paulo có 111 tù nhân chết, gần như tất cả bị cảnh sát giết khi họ tìm cách kiểm soát lại nhà tù. (TP)






























































