GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Giới chức tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh cáo càng có nhiều người trẻ tuổi hơn bị bệnh nguy kịch đến thiệt mạng vì COVID-19, giữa lúc dịch bệnh này lan tràn hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Trong cuộc họp báo ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, tại Geneva, Thụy Sĩ, Bác Sĩ Maria Van Kerhove, trưởng phòng bệnh truyền nhiễm của WHO, cho biết: “Càng lúc càng nhiều người trẻ với số tuổi trẻ hơn nhiễm bệnh nặng,” theo CNBC tường thuật.
Bà Van Kerhove nhấn mạnh: “Chúng tôi có dữ liệu của một số quốc gia Châu Âu báo cáo nhiều người ở độ tuổi trẻ hơn chết vì COVID-10. Trong số những tử vong này, có người mắc bệnh nan y, nhưng có người hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.”
Điều đáng nói là hiện nay giới y khoa vẫn còn chưa biết nhiều về chủng loại virus này, thậm chí, không thể hiểu nổi vì sao có người bị nhiễm nằm trong tình trạng nguy kịch còn người khác thì không, theo mô tả của Bác Sĩ Van Kerhove.
Các báo cáo của nhiều quốc gia cho thấy phần lớn bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và cần chăm sóc đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi và tiền sử bệnh lý.
Tuy nhiên, trong danh sách bệnh nhân nguy kịch, vẫn có những người trong độ tuổi từ 30 đến 50. Đồng thời, trong nhóm tuổi này vẫn có những tử vong.
Vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus, bao gồm cả lý do tại sao bệnh phát triển thành bệnh nặng ở một số người nhưng không phải ở những người khác, Bác Sĩ Van Kerhove thừa nhận.
Bà nói thêm rằng để hiểu rõ hơn đặc tính của COVID-19, các nhà nghiên cứu cần thêm thời gian thu thập dữ liệu của nhiều quốc gia khác nhau.

Cũng trong cuộc họp báo trên, Bác Sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình cứu trợ khẩn cấp của tổ chức WHO, cảnh báo: “Rất là sai lầm khi tin rằng COVID-19 chỉ nguy hiểm cho giới cao niên, còn người trẻ thì không!”
Ông Ryan đưa ra thống kê cho thấy, trong số tử vong tại Ý có từ 10% đến 15% người dưới 60 tuổi.
Ông đặt giả thiết: “Kể từ khi bệnh dịch bắt đầu bùng phát, mọi người có khuynh hướng tự trấn an bằng cách ráng tin vào quan điểm sai lầm rằng bệnh dịch COVID-19 chỉ ảnh hưởng nặng cho người già nhưng nhẹ cho người trẻ.”
Bác Sĩ Mike Ryan nhấn mạnh: “Đừng tạo một tâm lý khinh thường bệnh dịch nơi người trẻ tuổi. Họ cần phải hiểu rằng cách ly khoảng cách là hành động trách nhiệm cho sức khỏe của chính họ và những người dễ bị tổn thương khác chung quanh.”
Tháng Ba vừa qua, WHO đưa ra cảnh báo người trẻ vẫn bị nhiễm nặng và có thể lâm vào tình trạng nguy kịch vì COVID-19.
WHO đang theo dõi báo cáo của Trung Quốc cho biết trong số 2,143 trẻ em bị nhiễm bệnh trong thời gian từ 16 Tháng Giêng đến 8 Tháng Hai có 90% nhiễm virus COVID-19 không biểu hiện triệu chứng bệnh, hoặc có triệu chứng nhẹ.
Cũng theo báo cáo này, tỉ lệ trẻ tử vong là khoảng 6% so với 18.6% ở người cao niên. (MPL)















































































