Friday, April 26, 2024

Cảnh sát Nga bắt giữ hơn 1,000 người biểu tình ở Moscow

MOSCOW, Nga (AP) – Cảnh sát Nga hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, mạnh mẽ đàn áp người biểu tình ở trung tâm thủ đô Moscow, dùng dùi cui đánh túi bụi vào dân và bắt giữ hơn 1,000 người phản đối việc chính quyền thành phố Moscow không cho phía đối lập ghi danh ứng cử hội đồng thành phố.

Cảnh sát Nga cũng ập vào một đài truyền hình trong lúc đài này loan tải tin tức về cuộc biểu tình và ra lệnh ngưng chiếu.

Cơ quan thông tấn nhà nước Nga Tass và RIA-Novosti trích thuật nguồn từ các giới chức chính quyền, theo đó có 1,074 người bị bắt trong suốt buổi biểu tình, kéo dài khoảng hơn 7 giờ đồng hồ.

Tuy phần lớn người bị bắt là thành phần trẻ, một số nhà tranh đấu đối lập muốn ra ứng cử hội đồng thành phố Moscow cũng bị bắt tại một số nơi trước khi cuộc biểu tình bắt đầu.

Ông Alexei Navalny, nhân vật đối lập hàng đầu ở Nga, cũng bị bắt hôm Thứ Tư và bị tuyên án tù 30 ngày với lý do kêu gọi biểu tình bất hợp pháp.

Phía biểu tình, vốn theo cảnh sát thì có chừng 3,500 người tham dự, hô các khẩu hiệu như “Nước Nga sẽ tự do!” và “Các người đang đánh đập ai?” Một cô gái trẻ trong đoàn biểu tình bị chảy máu đầm đìa sau khi bị cảnh sát dùng dùi cui phang vào đầu.

Cảnh sát lúc đầu giải tán người biểu tình tập trung trước văn phòng thị trưởng, nhưng nhiều người trong số này lại kéo đến tập trung tại một quảng trường cách đó khoảng 1 cây số. Cảnh sát kéo đến tấn công, dùng dùi cui đánh ngã một số người và bắt giữ họ.

Trước khi có cuộc biểu tình, một số nhân vật đối lập đã bị bắt, gồm cả Ilya Yashin, Dmitry Gudkov, Lyubov Sobol và phụ tá hàng đầu của ông Navalny là ông Ivan Zhdanov.

Tất cả được thả ra sau đó trong ngày. Tuy nhiên, hai ông Zhdanov và Sobol đến địa điểm biểu tình mới và lại bị bắt lần nữa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT