BRUSSELS, Bỉ (NV) – Ông Mark Carney, thủ tướng Canada, muốn xây dựng muốn quan hệ thân thiết hơn với Liên Âu (EU) và đang tìm hiểu xem nước ông có thể làm “thành viên phụ” của EU hay không, theo Wall Street Journal hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín.
EU sẵn sàng xem xét ý tưởng cấp cho Canada tư cách thành viên phụ, quy chế hiện tại chưa có, giới chức EU và Canada cho hay, yêu cầu giấu tên.

Chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng hiện nay với Mỹ càng thúc đẩy Canada chuyển hướng qua đối tác thương mại khác.
Mối quan hệ giữa Canada với Mỹ, vốn là hai đối tác thương mại lớn của nhau từ lâu, trở nên xấu đi trầm trọng từ khi Tổng Thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc đầu năm 2025 tới nay. Hai bên đang bất đồng về thương mại và nhiều vấn đề khác, và đang áp thuế quan lẫn nhau lên lượng hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la.
Hiện tại, Canada và EU đang bàn cách để hàng hóa, dịch vụ và người lao động trong lĩnh vực mang tính chiến lược – như năng lượng, AI, quốc phòng và khoáng sản hệ trọng – của Canada được vào EU tự do, coi như dời biên giới EU.
Canada và EU cũng đang thảo luận về việc lắp đặt dây cáp ngầm dưới biển, hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu, lưu trữ bằng công nghệ đám mây (cloud storage), và cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống vệ tinh mới để vận chuyển năng lượng của Canada qua EU.
Thời gian qua, ông Carney thường xuyên nói chuyện với giới lãnh đạo EU, đáng chú ý nhất là ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, về việc để công dân Canada sinh sống và làm việc ở EU không cần visa, theo hai giới chức biết vấn đề này.
Theo lịch, ông Carney và ông Macron sẽ gặp nhau tháng này.
Tuy nhiên, Canada và EU không dễ gầy dựng mối quan hệ thân thiết hơn, bằng chứng là Thỏa Thuận Kinh Tế và Thương Mại Toàn Diện (CETA) giữa hai bên tới nay vẫn bế tắc.
Sau hơn 10 năm đạt được CETA và chín năm thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực tạm thời, nhiều quốc gia EU hiện vẫn chưa chuẩn thuận CETA. (Th.Long)












