Thursday, April 25, 2024

Pháp bắt đeo khẩu trang ở trường, trên hệ thống chuyên chở công cộng

PARIS, Pháp (NV) – Thủ Tướng Pháp Edouard Philippe hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư, loan báo chính phủ sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trên hệ thống chuyên chở công cộng, cũng như tại các trường học, khi khởi sự giảm bớt các biện pháp đóng cửa ở trong nhà vào ngày 11 Tháng Năm tới đây.

Theo bản tin của BBC thì các trường học ở Pháp sẽ mở ra dần dần, bắt đầu là các lớp mẫu giáo và tiểu học. Tất cả các học sinh từ 11 tới 15 tuổi đều sẽ phải đeo khẩu trang.

Loan báo này của Pháp được đưa ra trong lúc Tây Ban Nha cũng thông báo kế hoạch mở cửa, chuẩn bị cho điều mà thủ tướng quốc gia này gọi là một sự “bình thường mới” vào cuối Tháng Sáu tới đây.

Tại Pháp, các cửa hàng không thiết yếu và các khu chợ sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11 Tháng Năm, nhưng các quán bar và nhà hàng vẫn tiếp tục đóng cửa.

Các cửa tiệm sẽ có quyền yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, và phải đảm bảo rằng họ đứng cách xa nhau 1 mét, theo Thủ Tướng Philippe.

Chính phủ Pháp cũng hủy bỏ quy định là dân chúng phải mang theo giấy chứng nhận cho biết họ định đi đâu khi ra đường. Các cuộc tụ tập đông tới 10 người sẽ được cho phép. Các nơi giữ trẻ sẽ được mở lại nhưng chỉ có tối đa là 10 trẻ trong mỗi nhóm.

Pháp ở trong số các quốc gia bị tổn thất nhân mạng nặng nề do COVID-19 tại Âu Châu, cùng với Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Hôm Thứ Ba, số tử vong vì virus này tăng thêm 367 người, lên tới 23,660, theo báo cáo của Bộ Y Tế Pháp. Có khoảng 129,859 người bị dương tính với COVID-19.

Các trường hợp bệnh mới và số bệnh nhân cần được điều trị đặc biệt đang tiếp tục giảm, tạo hy vọng là Pháp đang kiểm soát được dịch bệnh.

Lên tiếng trước Quốc Hội Pháp, Thủ Tướng Philippe nói rằng việc đóng cửa ở trong nhà đã giúp cứu được khoảng 62,000 mạng người  ở Pháp mỗi tháng, tuy nhiên nay đã đến lúc giảm bớt các biện pháp kiểm soát để tránh tình trạng sụp đổ kinh tế.

Ông Philippe khẳng định: “Chúng ta sẽ phải học cách sống chung với virus, cho tới khi tìm ra vắc xin hay có cách điều trị hữu hiệu hơn.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT