Friday, April 26, 2024

Chính trị gia Ấn Độ bị bắt vì tổ chức uống nước tiểu bò chống COVID-19

KOLKATA, Ấn Độ (NV) – Một nhà hoạt động chính trị thuộc đảng cầm quyền ở Ấn Độ vừa bị bắt sau khi xảy ra việc một tình nguyện viên bị bệnh, do được khuyến khích uống nước tiểu bò để chống lại virus COVID-19, theo tin cảnh sát hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba.

Bản tin hãng thông tấn AFP nói rằng Narayan Chatterjee, thuộc đảng Bharatiya Janata (BJP), bị cảnh sát ở tiểu bang West Bengal bắt giữ tối Thứ Ba do đã “tổ chức một buổi uống nước tiểu bò và ép buộc một tình nguyện viên phải uống,” theo lời cảnh sát trưởng vùng Kolkata, ông Anuj Sharma.

“Tình nguyện viên phát bệnh hôm Thứ Ba và đến cảnh sát để đưa đơn kiện, người thuộc đảng BJP này bị bắt vào tối cùng ngày,” cũng theo lời cảnh sát trưởng Sharma.

Chủ tịch đảng bộ BJP ở West Bengal, ông Dilip Ghosh, nói việc bắt giữ này là “điều đáng tiếc.”

“Ấn Độ là nước dân chủ. Mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình,” theo lời ông Ghosh.

“Điều đáng tiếc là Chatterjee bị bắt do bày tỏ sự tin tưởng của mình khi tổ chức buổi uống nước tiểu bò. Chúng tôi không biết là người tình nguyện kia có bị ép phải uống hay không,” ông Ghosh nói.

Nhiều người trong quốc gia với 1.3 tỷ dân, đa số theo Ấn Giáo, coi bò là con vật linh thiêng và tin tưởng rằng nước tiểu bò trị bá bệnh, từ phong thấp cho tới hen suyễn, ung thư cũng như tiểu đường.

Trong hoàn cảnh có sự lo ngại về COVID-19 hiện nay, ở Ấn Độ có nhiều người tin rằng nước tiểu bò diệt luôn cả virus COVID-19.

Một buổi lễ uống nước tiểu bò tập thể để chống COVID-19 ở New Delhi. (Hình: Yawar Nazir/Getty Images)

Hồi tuần qua, có hàng chục người theo Ấn Giáo đã tổ chức buổi uống nước tiểu bò tập thể tại thủ đô New Delhi, để chống COVID-19.

Một người bán sữa ở cùng tiểu bang West Bengal cũng bị bắt hôm Thứ Ba vì bán nước tiểu và phân bò, nói rằng hai món này sẽ giúp diệt được virus, theo lời giới chức cảnh sát Humayan Kabir.

Ông Kabir cho AFP hay rằng người bán sữa, ông Sheikh Masud, rao bán nước tiểu bò với giá 500 rupee (khoảng $6.69) một lít và 400 rupee một ký phân bò.

Ông Masud, người treo bảng quảng cáo “nước tiểu bò chống COVID-19” tại tiệm của mình, khai với cảnh sát rằng ông nảy ý tưởng bán các chất bài tiết của bò sau khi nghe tin tức về buổi uống ở New Delhi.

Chính phủ Ấn Độ hôm Thứ Tư cho biết có 151 trường hợp nhiễm COVID-19 ở quốc gia này, với 3 ca tử vong. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT