CAMACARI, Brazil (NV) – Nhà chức trách phát giác ra hàng chục công nhân Trung Quốc làm việc cho hãng xe hơi điện BYD trong tình trạng tệ hại tại một công trường xây cất ở Brazil, và họ đã được chở tới các khách sạn ở vùng nhiệt đới thuộc khu vực Đông Bắc quốc gia Nam Mỹ.
Các công tố viên địa phương tố cáo rằng các công nhân này là nạn nhân của đường dây buôn người, họ phải sinh sống “như những nô lệ” theo hợp đồng với công ty Jinjiang Group, nhưng không đưa ra chứng cớ nào cho các lời buộc tội.
Vẫn chưa rõ liệu những công nhân Trung Quốc này có giấy tờ hợp lệ và giấy phép lao động khi cư trú tại Brazil hay không. Văn Phòng Công Tố Lao Động tiểu bang Bahia không phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng tin AP, với lý do đang tiến hành một cuộc điều tra.

Hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai, văn phòng công tố công bố hoàn cảnh của 163 công nhân, đồng thời hối thúc công ty chủ quản đưa họ tới các khách sạn địa phương ở Camacari, một thành phố 300,000 dân, cách Rio de Janeiro khoảng 997 dặm (1,600 kilometer) về hướng Bắc.
Một đoạn phim từ văn phòng công tố cho thấy hàng loạt giường ngủ không có nệm và các nhà bếp tạm bợ trong các ký túc xá thuộc công trường xây cất.
Hãng xe hơi Trung Quốc BYD (Build Your Dreams) là một trong những nhà sản xuất xe hơi điện lớn nhất thế giới. Đầu tuần này, công ty cho biết “lập tức chấm dứt hợp đồng” với Jinjiang Group và đang “lập kế hoạch cho các biện pháp thích hợp hơn.”
BYD chưa hồi âm yêu cầu bình luận từ AP và vẫn chưa rõ liệu các công tố viên Brazil có truy tố vụ án này hay không.
Nhưng trong một tuyên bố hôm Thứ Năm, BYD phản đối các tin tức phản ảnh điều kiện tồi tệ tại cơ sở ở Brazil, khu vực đang được công ty xây cất một nhà máy, nói rằng các cáo buộc là một chiến dịch được vạch ra nhằm bôi nhọ Hoa Lục cũng như các nhãn hiệu bắt nguồn từ Trung Quốc.
Các cơ sở bị phát giác đối đãi với công nhân Trung Quốc như nô lệ dự kiến khởi động sản xuất vào năm 2025.
Hôm Thứ Sáu, cư dân địa phương ở Camacari hay tin có nhiều công nhân Trung Quốc ghé qua và đã rời khỏi thị trấn. Vẫn chưa rõ tông tích của những người công nhân này và cũng chưa rõ ai đang giải quyết khó khăn cho họ vào thời điểm này. (TTHN)



























































































