SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Yoon Suk Yeol, cựu tổng thống Nam Hàn, bị kết án tù chung thân hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai, vì chủ mưu nổi loạn trong vụ ban bố thiết quân luật cách đây hơn một năm, theo BBC.
Ông Yoon âm mưu lật đổ Hiến Pháp bằng cách điều quân đội tới phong tỏa Quốc Hội Nam Hàn và ra lệnh bắt giữ một loạt chính khách hồi Tháng Mười Hai, 2024, tòa án ở Seoul phán quyết. Những việc ông làm phá hoại căn bản nền dân chủ Nam Hàn và xứng đáng bị trừng trị nghiêm khắc, Chánh Án Ji Gwi Yeon tuyên bố tại tòa.

Trước đó, phía công tố đề nghị tử hình ông Yoon.
Mặc dù chỉ kéo dài vài tiếng, lệnh thiết quân luật của ông Yoon làm Nam Hàn bị chia rẽ hơn bao giờ hết, và tình trạng chia rẽ sâu sắc đó thể hiện rõ tại phiên tòa kết án hôm Thứ Năm.
Nhiều tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, đông đảo ủng hộ viên của ông Yoon tụ tập bên ngoài tòa án, cầm biểu ngữ ghi “Ông Yoon, lần nữa.” Nhiều người bật khóc sau khi tòa tuyên án.
Trong khi đó, người phản đối ông Yoon cũng có mặt, kêu gọi tử hình ông.
Bản thân ông Yoon không bày tỏ cảm xúc gì lúc bị kết án. Luật sư của ông nghi bản án này không dựa trên bằng chứng và cáo buộc chánh án làm theo “kịch bản soạn sẵn.”
Chỉ cần một trong hai bên kháng án, vụ này sẽ được đưa lên Tối Cao Pháp Viện Nam Hàn, nghĩa là có thể mất nhiều tháng bản án này mới chính thức.
Ngày 3 Tháng Mười Hai, 2024, ông Yoon gây chấn động cả Nam Hàn khi ban bố thiết quân luật trên truyền hình trực tiếp.
Ông cho hay mục đích là bảo vệ Nam Hàn khỏi lực lượng “chống nhà nước” có cảm tình với Bắc Hàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, càng lúc càng rõ ông ban bố thiết quân luật do những chuyện rắc rối trong nước: Phe đối lập nắm thế đa số ở Quốc Hội biến ông thành “tổng thống vịt què” (sắp mãn nhiệm, quyền lực giảm), trong khi phu nhân của ông, bà Kim Keon Hee, bị cáo buộc tham nhũng.
Chỉ sau vài tiếng, ông rút lại lệnh thiết quân luật, sau khi các nhà lập pháp xông vào Quốc Hội để hủy lệnh này. Suốt mấy tháng sau, Nam Hàn chìm vào rối loạn chính trị, ông Yoon bị truất phế và bị truy tố cùng với hàng loạt giới chức hàng đầu của ông.
Tháng Giêng năm nay, ông Han Duck Soo, cựu thủ tướng Nam Hàn, bị kết án 23 năm tù cũng vì tội nổi loạn trong vụ thiết quân luật, và hôm Thứ Năm, ông Kim Yong Hyun, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, người khuyên ông Yoon ban bố thiết quân luật, lãnh 30 năm tù.
Ông Lee Sang Min, cựu bộ trưởng Nội Vụ; ông Roh Sang Won, cựu chỉ huy tình báo; và ông Cho Ji Ho, cựu cảnh sát trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Nam Hàn, nằm trong số những giới chức khác bị bỏ tù vì điều mà các chánh án gọi là “nổi loạn từ trên nóc.” (Th.Long) [kn]






















































































