NEW YORK, New York (NV) – Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm, 7 Tháng Tư, bỏ phiếu loại Nga ra khỏi vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền, do các cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng của lính Nga tại Ukraine, vốn bị Mỹ và Ukraine cáo buộc là hành vi tội ác chiến tranh, thậm chí là diệt chủng, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Quyết định “treo giò” Nga được thông qua với 93 phiếu thuận và 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam), với 58 phiếu trắng. Số phiếu thuận lần này thấp hơn nhiều so với hai lần bỏ phiếu trước đây của Đại Hội Đồng để đòi ngưng bắn ngay lập tức ở Ukraine cùng là đòi Nga rút quân và phải có hành động bảo vệ thường dân. Trong hai lần đó, số phiếu thuận là 140 hoặc hơn.

Nga là quốc gia thứ nhì bị ngưng vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kể từ khi cơ chế này được thành lập năm 2006. Vào năm 2011, Đại Hội Đồng có biện pháp này đối với Lybia.
Bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, mở chiến dịch đòi ngưng vai trò thành viên của Nga trong Hội Đồng Nhân Quyền gồm 47 thành viên này sau khi có các hình ảnh thường dân ở thành phố Bucha tại Ukraine bị lính Nga giết chết. Moscow bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân lính của họ thảm sát thường dân vô tội.
Ông Sergiy Kyslytsya, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng Nga đã có hành động vi phạm nhân quyền ghê gớm, có thể ngang hàng với “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người.”
Ông Gennady Kuzmin, phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Đại Hội Đồng bác bỏ nghị quyết này.
Theo ông Kuzmin thì đây là “nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì vai trò hoàn toàn thống trị trên diễn đàn thế giới” và Nga “bác bỏ các cáo buộc không bằng chứng, bịa đặt và giả tạo.” (V.Giang) [qd]


































































