ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) – Dân cử Đài Loan đang trong tiến trình soạn thảo ba dự luật ủng hộ việc bình đẳng trong hôn nhân, khiến đảo quốc này có thể trở thành nước Á Châu đầu tiên hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.
Một trong ba dự luật đang được xét duyệt và có thể sẽ được thông qua trong vài tháng.
Hôn nhân đồng tính cũng được Tổng Thống Thái Anh Văn, nguyên thủ quốc gia phụ nữ đầu tiên của đảo quốc, mạnh mẽ ủng hộ.
Khoảng 80% người dân Đài Loan trong hạng tuổi từ 20 đến 29 ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Nhật báo United Daily News khám phá qua cuộc thăm dò cách đây bốn năm cho thấy 55% công chúng ủng hộ hôn nhân đồng tính, trong khi 37% chống lại.
Điều này được xem là phản ảnh thái độ sẵn sàng chấp nhận nền dân chủ đa đảng cùng nhiều thái độ đặc biệt khác, cũng như sự kiện rằng 23 triệu dân Đài Loan, vốn đa số theo đạo Phật và tôn giáo truyền thống của người Hoa, không còn chống lại hôn nhân đồng tính mạnh mẽ như trước.
Quan hệ đồng tính bắt đầu được chấp thuận rộng rãi vào thập niên 1990, được phong trào phụ nữ hỗ trợ, vốn đã có chỗ đứng vững mạnh trên toàn quốc.
Theo Human Rights Campaign, tổ chức vận động quyền của giới LGBT có trụ sở đặt tại Washington, DC, Đài Loan sẽ cùng với Canada, Colombia, Ireland, Hoa Kỳ và 16 nước khác công nhận hôn nhân đồng tính trong 15 năm qua.
Nhưng đây sẽ là một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý trong số các nước ở Á Châu và Trung Đông, mà ít nhất 20 quốc gia trong đó vẫn còn tiếp tục cấm quan hệ tình dục giữa người cùng giới tính.
Bà Yu Mei-nu, dân biểu đảng Dân Chủ Tiến Bộ, người ủng hộ dự luật hôn nhân đồng tính, nhận định: “Đây là một bước tiến to lớn trong lịch sử nhân quyền. Nếu Đài Loan thông qua, quốc gia này sẽ trở thành khuôn mẫu cho các nước Á Châu khác.”
Bộ Tư Pháp Đài Loan chưa từng hậu thuẫn một dự luật đặc biệt nào, nhưng cam kết qua trang mạng của bộ hồi tháng trước là duy trì một “thái độ cởi mở” đối với hôn nhân đồng tính.
Gần đây nhất là vào hồi Tháng Mười, Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Giới đồng tính trong nước trong những năm gần đây cũng từng thực hiện thành công cuộc vận động hành lang.
Cuộc diễn hành đồng tính Gay Pride tại Đài Bắc hồi tháng trước thu hút được hàng chục ngàn người tham dự, trong dịp này, nhiều người đẩy mạnh việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.
Tuy vậy, trong khi việc hợp thức hóa hô sắp trở thành hiện thực thì sự chống đối hôn nhân đồng tính càng mạnh thêm trong một nhóm thiểu số thuộc các giáo hội và chính trị gia bảo thủ, trong đó có một số thành viên thuộc Quốc Dân Đảng.
Trong thời gian còn nắm quyền bính, Quốc Dân Đảng từng chận lại nỗ lực đòi thông qua các dự luật hôn nhân đồng tính, trong đó có dự luật được đưa ra vào năm 2013 và gặp phải sự chống đối của các nhóm Cơ Đốc Giáo bằng cách vận động và thu được 400,000 chữ ký chống lại. (TP)




























































































































