ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Hàng trăm quân nhân trừ bị Đài Loan hôm Thứ Hai, 14 Tháng Ba, có cuộc huấn luyện giữa khi tổng thống đảo quốc này có lời kêu gọi đoàn kết, do lo ngại đe dọa xâm lược từ Trung Quốc trong lúc cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine tiếp diễn, theo bản tin hãng thông tấn AFP.
Từ năm ngoái, Đài Loan đã gia tăng cường độ huấn luyện cho lực lượng trừ bị khi căng thẳng với Bắc Kinh leo thang. Trung Quốc vẫn coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và sẵn sàng dùng võ lực để thống nhất nếu cần thiết.

Ngày 14 Tháng Ba, khoảng 400 quân nhân tham dự cuộc tập bắn theo một chương trình được đưa ra nhằm tăng cường khả năng chiến đấu. Cuộc huấn luyện bắt đầu từ đầu tháng này, mô phỏng nhiệm vụ bảo vệ một bãi biển gần thủ đô Đài Bắc.
Đài Bắc vẫn luôn theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ngày 12 Tháng Ba, Tổng Thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) phát biểu trước nhóm quân trừ bị, nhấn mạnh sự quan trọng của tinh thần đoàn kết trong nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo.
“Tình hình ở Ukraine gần đây một lần nữa chứng minh rằng bảo vệ đất nước, ngoài sự đoàn kết và giúp đỡ quốc tế, còn phụ thuộc vào sự đoàn kết của người dân,” bà nói trong bộ quân phục và áo giáp.
Thiếu Tướng Chen Chung-chi, chỉ huy quân đoàn 6 Lục Quân Đài Loan, cũng khẳng định tầm quan trọng của lực lượng trừ bị bên cạnh đội quân chính quy.
“An ninh của đất nước không chỉ phụ thuộc vào những người lính chuyên nghiệp. Ở Ukraine, chúng ta thấy những người lính trên chiến trường, và một số người đàn ông… ra trận sau khi đưa vợ con đến nơi an toàn,” ông nói với AFP.
Thái độ căng thẳng của Trung Quốc đối với Đài Loan trở nên trầm trọng hơn kể từ khi bà Thái nhậm chức vào năm 2016. Bà bác bỏ quan điểm của Bắc Kinh rằng Đài Loan nằm trong cùng “một nước Trung Quốc.”

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày càng xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong khi đó, Moscow đứng về phía Bắc Kinh, nói rằng Đài Loan là “một phần không thể tách rời” của Trung Quốc.
Hôm Thứ Hai, Bộ Quốc Phòng Đài Loan nói có 12 chiến đấu cơ và một trinh sát cơ của Trung Quốc tiến vào khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) của quốc gia này. (V.Giang) [qd]










