NIAMEY, Niger (NV) – Hàng ngàn dân chúng ủng hộ cuộc đảo chánh tại Niger đã tuần hành trên các đường phố thủ đô Niamey để đả đảo Pháp, kẻ cai trị họ thời thuộc địa, tay vẫy những lá cờ Nga, rồi đốt một cánh cửa trong Tòa Đại Sứ Pháp vào hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, trước khi bị lực lượng an ninh của phe đảo chánh đến nơi can thiệp.
Dân biểu tình Niger đã công khai chống lại nước Pháp, và Nga được coi là cường quốc xứng đáng thế chân vào. Ý niệm này cũng chưa được rõ ràng cho lắm tại cuộc biểu tình, nhưng cũng đủ để một số người giương cao quốc kỳ Nga trong cuộc tuần hành, cùng với các biểu ngữ viết câu “Đảo đảo Pháp” vang lên giữa những tiếng hô ủng hộ Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Nhóm lính đánh thuê Wagner hiện đang hành quân tại nước láng giềng Mali, và họ đang theo lệnh của ông Putin mà ra sức nới rộng ảnh hưởng của Nga tại vùng Tây Phi. Chính quyền quân sự của phe đảo chánh vẫn chưa chịu cho biết liệu họ có coi mình là đồng minh với Moscow hay không mà cũng không chịu nói rõ họ vẫn cón giữ mối liên hệ cố hữu với Tây Phương hay không.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, vào hôm Chủ Nhật, tuyên bố rằng những cuộc tấn công vào nước Pháp và quyền lợi của họ sẽ không được tha thứ, và bất cứ ai đánh hay giết các công dân Pháp sẽ bị trả đòn ngay tức thì.
Tại một phiên họp khẩn cấp vào hôm Chủ Nhật, khối các quốc gia Tây Phi, được biết đến qua danh xưng viết tắt ECOWACS, tuyên bố đình chỉ mối liên hệ với Niger, và cho phép sử dụng võ lực nếu Tổng Thống Mohamed Bazoom bị phe đảo chánh hạ bệ không được tái lập chức vụ trong vòng một tuần lễ. Khối Liên Hiệp Phi Châu cũng đã công bố tối hậu thư có kỳ hạn 15 ngày cho phe quân nhân đảo chánh Niger để họ trả lại quyền cho chính phủ dân cử trước đây của Niger.
Vị tổng thống Niger vừa bị quân đảo chánh hạ bệ hồi tuần trước vừa mới được nhìn thấy xuất hiện trong cuộc gặp mặt Tổng Thống Chad Mahamat Idriss Déby Itno tại Niamey, Đài BBC đưa tin sáng Thứ Hai. Ông Déby, người cũng đã gặp các lãnh tụ phe đảo chánh Niger do Tướng Abdourahman cầm đầu, đang thực hiện nỗ lực hòa giải giữa hai phe kình chống nhau tại Niger sau phiên họp của các nước ECOWACS bên Nigeria và sau khi các lãnh tụ Tây Phi ra tối hậu thư buộc phe đảo chánh phải trả lại quyền hành cho Tổng Thống Bazoom. (TTHN)

















































































