Sunday, May 19, 2024

ĐGH Francis kêu gọi Nga khôi phục thoả thuận ngũ cốc với Ukraine

VATICAN, (NV) – Đức Thánh Cha Francis hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy kêu gọi Nga đảo ngược quyết định từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc, mà theo đó Moscow cho phép Ukraine chuyên chở ngũ cốc xuất cảng bằng đường biển đi qua Hắc Hải giữa lúc chiến tranh đang diễn ra, theo Reuters.

Nga đã rút khỏi thỏa thuận Hắc Hải do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc dàn xếp sau khi nói rằng các yêu cầu giảm bớt lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Moscow đã không được đáp ứng. Điện Kremlin cũng phàn nàn rằng không đủ ngũ cốc đến các nước nghèo.

Đức Giáo Hoàng Francis tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican. (Hình: Andreas Solaro/AFP via Getty Images)

“Tôi kêu gọi những người anh em Nga hãy để sáng kiến Hắc Hải được nối lại để ngũ cốc có thể được vận chuyển ra thế giới cách an toàn,” Đức Giáo Hoàng Francis nói trong bài giảng hàng tuần ngày Chủ Nhật.

Giá lúa mì toàn cầu tăng vọt kể từ khi Nga rút khỏi hiệp ước do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào ngày 17 Tháng 7 năm 2022, và bắt đầu tấn công  vào các cảng và cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine trên bờ Hắc Hải.

Tại quảng trường Thánh Peter sáng Chủ Nhật, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện “cho Ukraine tử đạo, nơi chiến tranh đang phá hủy mọi thứ, kể cả ngũ cốc,” và Ngài gọi đây là “sự sỉ nhục nặng nề đối với Thiên Chúa.”

Vị lãnh đạo của gần 1.4 tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới cho biết “tiếng kêu của hàng triệu anh chị em đang phải chịu đói đang thấu tận trời cao.”

Trong một thông điệp trên X, nền tảng truyền thông xã hội trước đây được gọi là Twitter, ông Volodymyr Zelenskiy, tổng thống Ukraine, đã cổ vũ những lời của đức giáo hoàng.

“Phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đối với vụ ‘khủng bố’ bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào việc phá hủy ngũ cốc của Ukraine là vô cùng quan trọng trong việc để bảo vệ thế giới, đặc biệt là giữa lúc các dân tộc ở châu Phi và châu Á, là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất trước mối đe dọa của nạn đói, thiếu lương thực và khủng hoảng,” ông Zelensky viết.

Tuần trước, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đề nghị cung cấp ngũ cốc cho châu Phi, một số miễn phí, nhưng ông Azali Assoumani, chủ tịch Liên Hiệp Châu Phi trả lời rằng “điều này có thể vẫn không đủ.”

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, nhưng cũng luôn tìm cách giữ một kênh liên lạc với Moscow, nhưng kết quả dường như còn rất hạn chế.

Vào Tháng Năm, Đức Giáo Hoàng Francis giao nhiệm vụ cho Hồng y Matteo Zuppi, người đứng đầu hội đồng giám mục Ý, làm đặc phái viên hoà bình sang Nga.

Cho đến nay Hồng Y đã đến Kiev, Moscow và Washington và hiện đang làm công việc hồi hương trẻ em Ukraine từ Nga và các khu vực do Nga chiếm đóng về lại quê hương. (MPL)

 

MỚI CẬP NHẬT