Tuesday, April 16, 2024

Số di dân tị nạn Trung Mỹ sau cùng đã được vào Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Nhóm người xin tị nạn sau cùng trong đoàn xe xuất phát từ vùng Trung Mỹ đã vượt biên giới từ Mexico vào Mỹ sáng ngày Thứ Sáu.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày Thứ Sáu, một nhóm chừng 70 người đã đi bộ vào cổng biên giới Mỹ, trong khi những người bạn của họ có ý định ở lại Mexico vẫy tay chào giã biệt; một số hoan nghênh khi những người khác bước vào lãnh thổ Mỹ, theo bản tin của tờ Los Angeles Times.

Kể từ khi đến thành phố biên giới Tijuana, nhìn sang San Diego ở Mỹ, hôm Chủ Nhật tuần qua, khoảng 228 người trong đoàn xe đã vào Mỹ để xin tị nạn.

Giới hữu trách cho hay chỉ vì những người này được vào Mỹ không có nghĩa là họ sẽ được ở lại. Tiến trình xin tị nạn sẽ mất nhiều tháng, có khi là mấy năm, để hoàn tất.

Các hồ sơ có được cho thấy những di dân từ Honduras, Guatemala và El Salvador có nguy cơ bị bác đơn rất cao, tờ LA Times cho biết.

Trong khi những người xin tị nạn ở Mỹ rời khỏi nơi họ cắm lều, chỉ cách biên giới chừng mấy thước, những người quyết định ở lại Mexico cũng dọn đồ của họ.

Trong số này có ông Mario Meija, 35 tuổi, người El Salvador. Ông Mejia đi cùng với đoàn xe từ lúc khởi đầu tại biên giới Guatemala và Mexico.

Ông hy vọng vào Mỹ cùng với vợ nhưng quyết định ở lại phía Mexico sau khi một luật sư cho ông biết cơ hội để ông được nhận tị nạn rất thấp.

Ông Mejia đã năm lần bị trục xuất khỏi Mỹ, từ năm 2010 tới 2013, khi tìm cách vượt biên giới từ Mexico vào Arizona. Lần bị bắt sau cùng, ông bị giam 18 tháng ở Nevada. Nếu bị bắt lần nữa, ông sẽ phải ở tù ba năm.

Ông cho hay, lời nói sau cùng với vợ là “hãy cứ đi tới.”

Tương lai ông Mejia hiện cũng chưa biết ra sao vì chính phủ Mexico bác đơn xin thường trú của ông, cũng theo LA Times. (V.Giang)

Động đất 6.9 Richeter ở Hawaii sau khi núi lửa phun

MỚI CẬP NHẬT