Friday, April 26, 2024

Đi xem kịch ở Paris, vợ chồng tổng thống Pháp bị người biểu tình tấn công

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát tại thủ đô Paris của Pháp đã phải gọi tăng viện tối hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, sau khi có hàng chục người biểu tình bên ngoài một rạp hát định tràn vào bên trong để tấn công vợ chồng Tổng Thống Emmanuel Macron.

Điện Elyssee nói với CNN rằng người biểu tình định tràn vào bên trong, và các đoạn video đưa lên trang mạng xã hội cho thấy cảnh sát xô đẩy với người biểu tình bên ngoài rạp Bouffes du Nord. Một số người biểu tình lọt vào được bên trong, trước khi bị cảnh sát kéo ngược trở ra.

Cảnh sát chống bạo loạn dùng khiên lập hàng rào phòng thủ đối diện với người biểu tình, khi họ hô hào phản đối Tổng Thống Macron. Đây là cuộc đối đầu mới nhất trong các cuộc phản kháng kéo dài từ hơn một tháng nay nhằm chống lại kế hoạch cải tổ chương trình hưu trí ở Pháp của chính quyền Macron.

Tổng Thống Macron và vợ là bà Brigitte Macron đã phải đưa đi nơi khác trong vài phút, nhưng sau đó đã trở lại để xem đến hết vở kịch, theo hãng thông tấn AFP.

Tờ báo Pháp Le Monde cho hay cảnh sát phải gọi tăng viện để đối phó với người biểu tình và để hộ tống vợ chồng Tổng Thống Macron ra về.

Nhà báo và cũng là nhà tranh đấu chính trị Taha Bouhafs đã đưa đoạn video thu bên trong rạp lên mạng, cho thấy ông Macron ngồi bên trong và có lời khuyến khích người biểu tình tràn vào gây rối.

Một nguồn tin tòa án Pháp nói rằng Bouhafs bị bắt về bản tweet, vì tình nghi là tham gia vào hành động bạo loạn hay để phá phách. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT