TOKYO, Nhật (AP) – Nhiều bệnh viện ở Nhật nay đang phải từ chối nhận người bệnh, trong lúc cả nước đang vất vả đối phó với sự gia tăng trong số người nhiễm COVID-19, và hệ thống y tế cấp cứu hết còn khả năng đối phó.
Trong một vụ mới xảy ra và được loan tải rộng rãi, một chiếc xe cứu thương chở một người đàn ông bị sốt nóng và khó thở đã bị 80 bệnh viện từ chối không nhận, và buộc phải chạy vòng vòng trong mấy giờ đồng hồ trước khi một bệnh viện ở Tokyo đồng ý chữa trị ông.
Một người đàn ông khác, cũng bị sốt, chỉ được nhận sau khi nhân viên cấp cứu liên lạc với 40 bệnh viện.
Các chuyên gia y tế Nhật nói rằng nhiều phòng cấp cứu ở Nhật nay từ chối nhận các bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, trụy tim hay các thương tích ngoài da.
Chính phủ Nhật lúc đầu có vẻ đã kiểm soát được dịch bệnh bằng cách dồn nỗ lực vào các ổ dịch tại một số nơi như hội quán, phòng tập thể dục, và các nơi có đông người tụ tập. Tuy nhiên, COVID-19 nhanh chóng lây lan khỏi những nơi này và đa số các trường hợp mới nhiễm đều không thể xác định là đã lây từ đâu.
Sự bùng phát dịch bệnh này cũng cho thấy các yếu điểm của nền y tế Nhật, vốn từ trước đến nay vẫn được ca ngợi là bảo hiểm y tế tốt mà chi phí phải chăng.
Các chuyên gia y tế nói có tình trạng hiện nay là do dân chúng không hưởng ứng việc giữ khoảng cách nơi công cộng, chính quyền thiếu khả năng và thiếu thốn các phương tiện bảo vệ các nhân viên y tế khi làm việc.
Nhật cũng thiếu giường bệnh cũng như máy móc điều trị cho các bệnh nhân. Điều này cùng với việc buộc tất cả mọi người nhiễm virus, dù có triệu chứng nặng hay nhẹ, đều phải vào bệnh viện, khiến các nơi này trở nên quá đông đảo và nhân viên y tế làm việc không xuể.
Các bệnh viện Nhật cũng thiếu các phòng săn sóc đặc biệt (ICU), với chỉ vào khoảng năm phòng cho mỗi 100,000 dân, so với khoảng 30 tại Đức, 35 tại Mỹ, và 12 tại Ý, theo lời ông Osamu Nishida, người đứng đầu hiệp hội săn sóc đặc biệt ở Nhật. (V.Giang) (Đ.D.)















































































